Đường mới Hà Nội đi Hoà Bình chỉ còn 1h30 phút

Tuyến đường Hà Nội - Hoà Lạc mới đã sẵn sàng đưa vào khai thác, thu phí.
Tuyến đường Hà Nội - Hoà Lạc mới đã sẵn sàng đưa vào khai thác, thu phí.
TPO - Dự kiến, ngày 7/10 tới, hai dự án BOT là tuyến đường Hoà Lạc – Hoà Bình và cầu Việt Trì – Ba Vì sẽ đưa vào khai thác và thu phí, nhưng do trùng với Quốc tang nên lịch này được lùi lại ít ngày. 

Theo đó, dự án tuyến đường nối Hoà Lạc (Hà Nội) – Hoà Bình là một hợp phần cùng với dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai (Hà Nội) – Hoà Bình, được đầu tư theo hình thức BOT, do Cty BOT Quốc lộ 6 – Hoà Lạc – Hoà Bình làm chủ đầu tư (liên danh Tổng Cty 36 – Hanco – Trường Lộc).

Tuyến đường Hoà Lạc – Hoà Bình mới dài 25,6km, theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, với tổng mức đầu tư hơn 2.723 tỷ đồng. Nhà đầu thư thu hồi vốn bằng thu phí qua trạm đặt tại đại phận Hoà Bình, với thời gian thu phí là hơn 27,6 năm. 

Ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Cty BOT Quốc lộ 6 – Hoà Lạc – Hoà Bình cho biết, theo hợp đồng ban đầu giữa nhà đầu tư và Bộ GTVT, mức phí của tuyến đường mới Hoà Lạc – Hoà Bình là 35.000 đồng/xe tiêu chuẩn (xe dưới 12 chỗ ngồi), và cao nhất là 200.000 đồng/xe tải 18 tấn trở lên và container 40 feet.

Tuy nhiên,  thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, nhà đầu tư và Bộ GTVT đã thống nhất giảm mức phí 20.000 đồng với mỗi xe từ 12 chỗ ngồi trở lên. Như vậy sau khi đi vào khai thác, mức phí với phương tiện qua tuyến đường này thấp nhất là 35.000 đồng/xe, và cao nhất là 180.000 đồng/xe.

Theo ông Bát, dự kiến việc thu phí được thực hiện từ ngày 1/11 tới.

Đường mới Hà Nội đi Hoà Bình chỉ còn 1h30 phút ảnh 1

Các phần việc cuối cùng trên tuyến đường BOT Hà Nội - Hoà Lạc đang được công nhân hoàn thiện nốt trước ngày thông xe.

Được biết, tuyến đường Hoà Lạc – Hoà Bình mới tước đây do một nhà đầu tư khác thực hiện, nhưng sau đó vì lý do tài chính và các khó khăn về mặt bằng, nhà đầu tư này đã rút lui. Cùng đó, quá trình xây dựng phía ngân hàng cũng từng 2 lần dừng giải ngân cho dự án do lo ngại về phương án tài chính.

Ông Bùi Đức Hậu, Phó Giám đốc Sở GTVT Hoà Bình cho hay, để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình khai thác và thu phí tuyến đường Hoà Lạc – Hoà Bình, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân. Cùng đó, các lực lượng liên quan cũng được chỉ đạo theo dõi sát tình hình, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại trạm thu phí khi tuyến đường đi vào sử dụng.

Với tuyến đường mới, thời gian đi Hà Nội – Hoà Bình chỉ còn khoảng 1h30 phút, thay vì hơn 2 tiếng đi theo Quốc lộ 6 như hiện nay.

Đường mới Hà Nội đi Hoà Bình chỉ còn 1h30 phút ảnh 2

Dự án BOT cầu Ba Vì - Việt Trì (dự kiến có tên cầu Văn Lang) cũng chuẩn bị thông xe đưa vào khai thác.

Trong cùng thời điểm trên, dự án BOT cầu Ba Vì – Việt Trì (dự kiến có tên cầu Văn Lang) nối Quốc lộ 32 và 32C cũng được đưa vào khai thác trong ít ngày tới. Cầu Văn Lang do Cty BOT Phú Hà làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. 

Tổng chiều dài tuyến hơn 9,4 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,5km, còn lại là phần đường dẫn kết nối với các tuyến quốc lộ 32 và 32C. Dự án khởi công từ tháng 8/2016. 

Với cầu Văn Lang, phương tiện từ Việt Trì (Phú Thọ) đi Hà Nội tiết kiệm được khoảng 20km so với các tuyến đường hiện nay. Cùng đó, người dân Việt Trì (Phú Thọ) và Ba Vì (Hà Nội) qua lại sẽ không còn phải sang đò, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đường mới Hà Nội đi Hoà Bình chỉ còn 1h30 phút ảnh 3 Cầu Văn Lang đi vào khai thác sẽ rút ngắn khoảng 30km quãng đường Việt Trì - Hà Nội so với hiện nay.
Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Cty BOT Phú Hà cho biết, dự kiến sau khi thông xe, đầu tháng 12 tới nhà đầu tư sẽ thực hiện thu phí. Mức phí qua trạm là 35.000 đồng/xe tiêu chuẩn (dưới 12 chỗ ngồi), và cao nhất là 185.000 đồng/xe tải trên 18 tấn và container 40 feer. Tổng thời gian thu phí là 19 năm 10 tháng.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.