Dừng đấu thầu vàng miếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 27/5, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo dừng đấu thầu vàng miếng SJC và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế, dự kiến bắt đầu từ 3/6.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới.

Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng đấu thầu vàng miếng SJC và triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6.

Dừng đấu thầu vàng miếng ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai phương án khác để bình ổn thị trường vàng.

Từ ngày 19/4 đến nay, đã có 9 phiên đấu thầu được Ngân hàng Nhà nước tổ chức, trong đó có 6 phiên thành công có kết quả trúng thầu 48.500 lượng (tương đương hơn 1,8 tấn vàng) được cung ứng ra thị trường. Hai phiên đấu thầu có khối lượng lớn nhất là ngày 16/5 và 23/5, lần lượt 12.300 và 13.400 lượng vàng được đấu thầu thành công.

Sau 11 năm Ngân hàng Nhà nước mới tổ chức đấu thầu vàng miếng. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu.

Ngân hàng Nhà nước đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng với SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank.

Nội dung thanh tra chính là việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, rửa tiền, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đoàn thanh tra được cơ quan này thành lập có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

MỚI - NÓNG