Dự World Cup 2023, tuyển thủ nữ Việt Nam được trực tiếp nhận thưởng từ FIFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thay vì thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ gửi tiền thưởng trực tiếp cho mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023.
Dự World Cup 2023, tuyển thủ nữ Việt Nam được trực tiếp nhận thưởng từ FIFA ảnh 1

Theo Daily Mail, quyết định được FIFA đưa ra sau quá trình đấu tranh của các nữ cầu thủ thông qua Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (FiFPro). Theo đó, FIFA sẽ chuyển trực tiếp số thưởng trị giá 30.000 USD (hơn 710 triệu đồng) tới tay các cầu thủ dự World Cup 2023, thay vì thông qua các liên đoàn như trong quá khứ.

Số tiền này có thể lớn hơn, tùy theo thành tích của từng đội. Những cầu thủ lên ngôi vô địch có thể được trả tới 270.000 USD (hơn 6,3 tỷ đồng).

"Đây là lần đầu tiên các nữ cầu thủ dự World Cup được trả trực tiếp số tiền thưởng khi tham gia giải đấu. Trước đó, việc các liên đoàn có phân phối số tiền trên cho cầu thủ hay không là tùy thuộc vào các liên đoàn", tờ Daily Mail nhấn mạnh.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, VFF hiện chưa nhận được thông báo về cách chia thưởng mới từ FIFA. Dù vậy, theo vị quan chức này, điều này hoàn toàn chính đáng với công sức mà các nữ cầu thủ đã bỏ ra.

Hiện tại, một số liên đoàn ở châu Âu như Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hay Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã lên tiếng phản đối cách chia tiền mới của FIFA. Nguyên do là các Liên đoàn đã ứng trước và chuyển cho các cầu thủ để họ lo cho gia đình và yên tâm thi đấu. Vì thế, các Liên đoàn không muốn chia thêm tiền thưởng cho các cầu thủ nữa.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 20/7. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán đương kim vô địch Mỹ (ngày 22/7), Bồ Đào Nha (ngày 27/7) và Hà Lan (ngày 1/8) tại vòng bảng.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.