KHÁNH HÒA:

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày đầu năm mới 2024, các tour tham quan biển đảo vẫn là lựa chọn lý tưởng thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế khi đến với phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 1/1, thời tiết tại TP Nha Trang nắng đẹp, thuận tiện cho du khách tham quan biển đảo. Dù đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đổ về Bến tàu du lịch Nha Trang để khởi hành đến các điểm tham quan trên vịnh Nha Trang như: khu du lịch Bãi Tranh, vịnh San Hô, bãi Mini… Bên cạnh khách nội địa, còn có lượng khách quốc tế lớn đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 1
Những chuyến tàu chở du khách tham quan biển đảo tấp nập ra, vào bến. Ảnh: K.N.

Khoảng 9h - 10h sáng là lúc Bến tàu du lịch Nha Trang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không khí đón khách đi các đảo diễn ra khẩn trương. Các tàu thuyền đều được kiểm tra kĩ, chuẩn bị áo phao đầy đủ. Chị Dương Thanh Huyền (du khách đến từ Đà Lạt) chia sẻ: “Các địa điểm tham quan trong thành phố gia đình tôi đã đi gần hết, vì thế ngày cuối tại Nha Trang chúng tôi chọn đi tour biển đảo để có những trải nghiệm mới mẻ hơn”.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 2
Hàng nghìn du khách tham quan biển đảo Nha Trang trong ngày đầu năm mới. Ảnh: K.N.

Để bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học cho vịnh Nha Trang, trước khi di chuyển qua đảo, các du khách đều được nhắc nhở không được mang theo túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Đại diện Bến tàu du lịch Nha Trang cho biết, trong dịp Tết Dương lịch mỗi ngày bến tàu phục vụ khoảng 3.000 - 4.000 lượt khách tham quan các tour biển đảo.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 3
Du khách di chuyển lên tàu tham quan các điểm đến trên vịnh Nha Trang như: khu du lịch Bãi Tranh, vịnh San Hô, bãi Mini… Ảnh: K.N.

Tại điểm du lịch khác như: Tháp bà Ponagar, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn... tuy có phần vắng vẻ hơn, nhưng cũng thu hút lượng khách tương đối. Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, tổng lượt khách đến tỉnh này tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch đạt 465.902 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35.500 lượt khách (tăng hơn 510% so với cùng kỳ năm ngoái). Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 73,54%, doanh thu du lịch ước đạt hơn 498,5 tỷ đồng.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 4

Du khách tham quan di tích Tháp Bà Ponagar trong ngày đầu năm mới. Ảnh: K.N.

Khách du lịch đến Khánh Hòa tập trung lớn tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 85%, khu vực thành phố Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 - 5 sao và tương đương). Mục tiêu của Khánh Hòa trong năm 2024 sẽ đón 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 5

Đông đảo người dân và du khách đến xem bắn pháo hoa tại Quảng trường 2/4 - Nha Trang.

Khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng

Sáng nay (1/1/2024), tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) diễn ra nghi lễ đón khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Lạng Sơn năm 2024 với không khí tươi vui, phấn khởi, hữu nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT &DL) tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Lạng Sơn năm 2024 là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của Lạng Sơn đến du khách, đồng thời, đây cũng là hoạt động đánh dấu, khởi đầu cho những nét đột phá mới của ngành du lịch Lạng Sơn trong năm mới.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 6

Giám đốc Sở VH-TT & DL Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân phát biểu chào đón du khách. Ảnh: Duy Chiến

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 7

Đón khách Trung Quốc tại Km số 0. Ảnh: Duy Chiến

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 8

Văn nghệ chào mừng du khách quốc tế. Ảnh: Duy Chiến

“Với không khí đón tiếp trang trọng, lịch sự, ngành du lịch Lạng Sơn hy vọng sẽ mang đến cho du khách - những vị khách quý đã “xông đất” cho Lạng Sơn trong thời khắc đầu năm mới những tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp niềm nở cùng những cảm nhận thật thú vị và ấn tượng khi lựa chọn Lạng Sơn là điểm đến đầu tiên trong năm 2024 để khám phá và trải nghiệm. Đây không chỉ là hoạt động tạo ấn tượng sâu đậm, tạo tâm lý may mắn, bình an, hạnh phúc đối với du khách vào ngày đầu tiên của năm mới, mà còn là sự kiện khởi động tạo dấu ấn cho một năm thành công và nhiều khởi sắc của ngành Du lịch Lạng Sơn trong giai đoạn tiếp theo”, ông Nguyễn Đặng Ân - Giám đốc Sở VH-TT &DL Lạng Sơn chia sẻ.

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 9

Trong gần 50 khách đến Lạng Sơn sáng 1/1 có những em nhỏ. Ảnh: Duy Chiến

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 10

Tặng quà cho du khách Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến

Du lịch biển đảo Nha Trang hút khách ngày đầu năm mới, khách Trung Quốc 'xông đất' xứ Lạng ảnh 11

Hân hoan chào đón du khách xông đất xứ Lạng ngày đầu năm. Ảnh: Duy Chiến

Ngành VH-TT &DL Lạng Sơn cam kết, trong năm 2024, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để khách đến có thể hài lòng. Địa phương sẽ giới thiệu thêm những hoạt động, điểm đến không chỉ trên địa bàn mà còn kết nối cả các địa phương khác trong khu vực tạo nên những điểm đến liên tuyến mới cho du khách, cùng với đó tiếp tục nâng chất phục vụ cho du khách để đem lại sự hài lòng và quay trở lại nhiều hơn.

Năm 2024 Lạng Sơn mong muốn sẽ là năm phát triển vượt bậc, du lịch tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Tỉnh Lạng Sơn sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc như biên bản ghi nhớ đã ký kết. Trong buổi sáng 1/1, đã có gần 50 khách đến từ các tỉnh, khu Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam chơi xuân, thăm thân, tìm đối tác làm ăn. Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà lưu niệm cho các du khách quốc tế đầu tiên ở với xứ Lạng ngay thềm năm mới.

MỚI - NÓNG