Dự báo có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Ngày 22/4, tại Cần Thơ diễn ra Hội nghị Phòng ngừa và ứng phó với thảm họa năm 2023 do T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tại; Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; đại diện Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Hội CTĐ Mỹ, Myanmar và Hội CTĐ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Dự báo có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới trong năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, thiên tai, thảm họa trên thế giới ngày càng khốc liệt, gây ra những tổn thất to lớn về kinh tế, xã hội, cướp đi nhiều sinh mạng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Tại Việt Nam thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật từ những tháng đầu năm với 21/22 loại hình thiên tai. Tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 28/2/2023 đã xảy ra 7.942 vụ thiên tai, sự cố gây hậu quả nặng nề (làm chết 1.339 người, mất tích 200 người, bị thương 513 người, gây hư hỏng 7.638 nhà, chết 91.205 gia súc…). Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính 5.065 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Lượng mưa năm nay có xu hướng gia tăng, có thể gây ra hiện tượng mưa lớn cực đoan gây lũ, ngập lụt cục bộ, nhất là khu vực miền Trung.

Dự báo có khoảng 12-14 cơn bão mạnh và áp thấp nhiệt đới trong năm 2023 ảnh 2

Ngập lụt đô thị tại Cần Thơ.

Đại diện T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho biết, năm 2022, Hội đã triển khai các hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu các cơn bão ở miền Trung, trong đó triển khai nguồn cứu trợ trên 26 tỷ đồng, từ nhiều nguồn tài trợ của Hiệp hội CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội CTĐ Mỹ và nguồn quỹ của các doanh nghiệp.

Hội đã trao tặng hàng chục nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân; hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền; hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà an toàn cho ngư dân; hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn tại nhiều tỉnh, thành và các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng, mất tích trong vụ chìm tàu tại tỉnh Quảng Nam… Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng đạt gần 115 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, Hội CTĐ Việt Nam đã ban hành lời kêu gọi trong nước để ủng hộ nhân dân hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất, ổn định cuộc sống và sẻ chia tấm lòng, tình cảm của nhân dân Việt Nam. Tính đến ngày 17/4/2023, qua hệ thống Hội đã vận động tiền và hàng trị giá trên 16 tỷ đồng, đã chuyển một chuyến hàng và 200 nghìn USD sang hai nước (mỗi nước 100.000 USD)...

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.