Đồng xu 'bỏ quên' suốt 3 tháng trong thực quản bệnh nhi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM vừa tiến hành can thiệp cho một trường hợp bị dị vật bỏ quên rất hy hữu, lấy ra đồng xu đã gỉ sét bị bỏ quên suốt 3 tháng trong thực quản.

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bé gái P.N.T. (5 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận) nhập viện vì nuốt khó.

Đồng xu 'bỏ quên' suốt 3 tháng trong thực quản bệnh nhi ảnh 1

Đồng xu (màu trắng) được phát hiện trên kết quả kiểm tra hình ảnh của bệnh nhi

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, 3 tháng trước, bệnh nhi ngậm đồng xu trong miệng và vô tình nuốt trong lúc chơi đùa. Tuy nhiên, gia đình không đưa trẻ đến bệnh viện mà tự theo dõi tại nhà theo hướng dẫn qua điện thoại của một bác sĩ có mối quan hệ quen biết.

Sau khi nuốt dị vật, trẻ hoàn toàn không có biểu hiện bất thường, vẫn ăn uống bình thường. Từ đó đến nay bé không sốt, không đau ngực, không nôn ói, không ho. Tuy nhiên, 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhi than nuốt đau và nuốt khó, sụt 1kg nên gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử và kiểm tra ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ dị vật vẫn còn trong cơ thể bệnh nhi nên chỉ định cho nhập viện. BS Võ Quốc Thắng khoa Tai Mũi Họng cho biết, trên kết quả chụp phim kiểm tra cho thấy, thực quản bệnh nhi có dị vật cản quang hình đồng xu.

Đồng xu 'bỏ quên' suốt 3 tháng trong thực quản bệnh nhi ảnh 2

Dị vật đã gỉ sét được lấy ra khỏi thực quản, trẻ may mắn không phải đối mặt với tổn thương nghiêm trọng

Ngay lập tức ê kíp tiến hành nội soi thực quản, lấy ra đồng xu có đường kính khoảng 2cm đã gỉ sét bị kẹt trong lòng thực quản, cách miệng thực quản khoảng 3cm. May mắn cho bệnh nhi khi dị vật chưa ăn mòn và gây nhiễm trùng hoại tử thực quản.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo nuốt các dị vật thực quản ở trẻ là tai nạn nguy hiểm có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như không ăn uống được, áp xe thành sau họng, tắc ruột…

Để tránh những rủi ro, khi nghi ngờ trẻ nuốt các loại dị vật, nhất là dị vật kim loại, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám lấy dị vật kịp thời. Tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian hoặc tự theo dõi ở nhà.

MỚI - NÓNG