Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 4/2, rạng sáng 5/2 (tức đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch), tại Di tích Quốc gia - Đền thờ Trần Hưng Đạo ở làng Thổ Khối, xã Yên Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ khai ấn Xuân Quý Mão năm 2023.

Đền thờ Trần Hưng Đạo tại làng Thổ Khối, xã Yên Dương, huyện Hà Trung gắn liền với vị anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 vào năm 1285. Đây là nơi ông ẩn náu, khôi phục lực lượng và được xem như tổng hành dinh trước khi tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược khỏi bờ cõi nước ta.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 1

Đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự lễ khai ấn.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 2

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thực hiện nghi lễ đóng ấn.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 3

Ban tổ chức thực hiện nghi lễ rước ấn tại lễ khai ấn.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 4

Lễ khai ấn tại Đền thờ Trần Hưng Đạo ở làng Thổ Khối, xã Yên Dương, huyện Hà Trung được diễn ra với các phần lễ tế, rước ấn, khai ấn và phát ấn.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 5

Người dân, du khách cầu mong một năm mới bình an tại lễ khai ấn Đền thờ Trần Hưng Đạo ở làng Thổ Khối.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 6

Đông đảo nhân dân, du khách đến tham dự lễ khai ấn.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 7

Sau khi xong phần lễ, người dân xếp hàng xin ấn ở khu vực phát ấn tại Đền Trần ở làng Thổ Khối.

Dòng người đội mưa xếp hàng xin ấn ở Đền Trần ảnh 8

Lá ấn tại Đền thờ Trần Hưng Đạo ở làng Thổ Khối.

Để tưởng nhớ công lao của Trần Hưng Đạo, nhân dân làng Thổ Khối lập đền thờ ông tại đây. Từ năm 2010 trở lại đây, chính quyền địa phương cùng nhân dân làng Thổ Khối đã khôi phục và tổ chức lại lễ khai ấn tại ngôi đền này.

Năm nay, mặc dù thời tiết có mưa phùn, hàng nghìn du khách, người dân vẫn tới đền để tham gia lễ khai ấn vào đúng thời điểm 0h ngày 5/2 (tức 15/1 âm lịch). Sau các nghi lễ, dòng người xếp hàng theo thứ tự để xin ấn, mang theo hy vọng may mắn, bình an trong năm mới.

MỚI - NÓNG