Đồng Nai: Dân muốn tự xét nghiệm COVID-19 nhưng khó mua được kit test nhanh

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai: Dân muốn tự xét nghiệm COVID-19 nhưng khó mua được kit test nhanh
TPO - Tỉnh Đồng Nai khuyến khích người dân tự test nhanh xét nghiệm COVID-19 tại nhà, nhưng người dân không mua được bộ kit test nhanh do các nhà thuốc không bán, bởi đây là mặt hàng y tế mua bán phải đáp ứng nhiều điều kiện.

Ngày 28/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết trong ngày đã ghi nhận 799 ca nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm tại Đồng Nai lên 47.125 ca.

Đồng Nai: Dân muốn tự xét nghiệm COVID-19 nhưng khó mua được kit test nhanh ảnh 1

Người dân khó mua được kít test nhanh để tự làm xét nghiệm COVID-19

Trong số các ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 10 ca sàng lọc trong cộng đồng (2 ca đi tiêm vắc xin tại bệnh viện); 277 ca trong khu phong tỏa (13 ca tại 3 doanh nghiệp 3 tại chỗ) và 512 ca trong khu cách ly.

Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 1.947.286 liều vắc xin COVID-19 cho 1.776.906 người (chiếm tỉ lệ 78,83% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có 170.380 người đã tiêm đủ liều (chiếm tỉ lệ 7,56%).

Trong lộ trình từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương trong tình hình mới, Đồng Nai có chủ trương khuyến khích người dân tự làm test nhanh tại nhà. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, Sở đã có văn bản khuyến khích người dân trong tỉnh tự mua và thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà để phát hiện sớm trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng thực tế triển khai cho thấy, nhiều người dân không mua được kit test nhanh ở nhà thuốc để làm xét nghiệm do các nhà thuốc không bán.

Theo quy định, kit test nhanh COVID-19 là trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Muốn được bán kit test nhanh, các nhà thuốc phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Sau khi Sở Y tế hướng dẫn, đến nay mới chỉ có 20 đơn vị trong tỉnh nộp hồ sơ công bố mua bán kit test nhanh COVID-19. Cơ sở chỉ được mua bán kit test nhanh COVID-19 sau khi đã thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.