Đồng đội cũ tự sát, Luis Suarez khóc thương

0:00 / 0:00
0:00
Williams Martínez tự sát ở tuổi 38.
Williams Martínez tự sát ở tuổi 38.
TPO - Cựu tuyển thủ Uruguay, đồng đội cũ của Luis Suarez - Williams Martínez đã tự sát ở tuổi 38 khiến nhiều người xót thương.

Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) cho biết Williams Martínez đã qua đời ở tuổi 38. AUF thông báo trên trang chủ: “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và thương tiếc báo tin về cái chết của cầu thủ Uruguay, Williams Martinez. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của anh ấy”.

Theo truyền thông Uruguay, Williams Martínez đã tự kết liễu đời mình vào thứ Bảy tuần trước. Người thân của anh chỉ phát hiện ra sự việc vào hôm qua. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do trung vệ 38 tuổi này tự sát. Trước khi qua đời, anh đang chơi cho CLB ở giải hạng 2 Uruguay, Villa Teresa. Trung vệ này mắc COVID-19 và phải cách ly từ ngày 23/6. Từ đó đến nay, anh không một lần trở lại CLB.

Martinez trưởng thành ở CLB Defensor Sporting và khoác áo khá nhiều đội bóng lớn ở Uruguay, bao gồm cả River Plate Montevideo. Anh cũng từng có nửa năm thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong mùa áo West Brom theo dạng cho mượn ở mùa giải 2005/06. Khi đó, Martinez ra sân 2 trận, ghi 1 bàn thắng.

Ở thời đỉnh cao, Martinez có một số lần được triệu tập lên tuyển Uruguay. Anh ra mắt và thi đấu trận duy nhất cho đội tuyển nước này vào năm 2003. Cho dù không phải tên tuổi lớn, nhưng Martinez vẫn được nhiều người biết đến và yêu mến. Trong suốt 20 năm sự nghiệp, trung vệ này thi đấu cho 15 CLB khác nhau.

Anh từng là đồng đội thân thiết với Luis Suarez ở tuyển Uruguay và cho tiền đạo này không ít lời khuyên. Chính vì vậy, ngay khi biết tin, Suarez đã bày tỏ niềm tiếc thương với Martinez.

Ngôi sao của Atletico Madrid chia sẻ trên trang cá nhân: “Thật buồn khi biết tin về Williams Martínez. Xin cầu chúc cho gia đình, người thân và bạn bè của anh có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. An nghỉ nhé, Williams Martínez”.

MỚI - NÓNG