AFF Suzuki Cup 2020 chưa tìm được nước đăng cai

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam trở thành đội giữ cúp vô địch AFF Cup lâu nhất do nhiều lần hoãn vì dịch COVID-19.
Đội tuyển Việt Nam trở thành đội giữ cúp vô địch AFF Cup lâu nhất do nhiều lần hoãn vì dịch COVID-19.
TPO - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hiện chưa thống nhất phương thức thi đấu cũng như quốc gia nhận đăng cai giải vô địch AFF Suzuki Cup 2020.

Trao đổi với Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, AFF hiện đang cân nhắc thể thức thi đấu của giải. Hiện có 2 phương án tổ chức vòng bảng, là tổ chức thi đấu tập trung ở 2 điểm hoặc chọn 1 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu.

Mặc dù vậy, hiện AFF vẫn chưa tìm được quốc gia nhận đăng cai vòng bảng do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở các nước Đông Nam Á đang rất phức tạp. Trước thông tin BTC có thể lựa chọn một quốc gia ngoài khu vực Đông Nam Á để tổ chức giải, có thể là Trung Quốc, TTK Lê Hoài Anh cho hay hiện chưa thấy AFF có ý tưởng trên.

Sau nhiều lần bị hoãn lại, AFF gần nhất đã quyết định tổ chức AFF Cup 2020 vào 5/12/2021-1/1/2022. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo trở thành đội giữ chức vô địch với thời gian lâu nhất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.