Đối thủ của đội tuyển Việt Nam đau đầu tìm sân nhà cho vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Australia được đánh giá cao ở bảng B
Đội tuyển Australia được đánh giá cao ở bảng B
TPO - Đội tuyển Australia đang đối mặt với nhiều khó khăn trong khâu tổ chức các trận đấu trên sân nhà ở vòng loại cuối World Cup 2022, bởi những quy định chặt chẽ về việc phòng chống dịch COVID-19 của nước này.

Theo đó, chính phủ Australia yêu cầu người nhập cảnh vào nước này bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Những quy định này gây cản trở đối với các đội tuyển quốc gia đến Australia thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) đã gửi kiến nghị và hy vọng Chính phủ rút ngắn thời gian cách ly tối đa 48 giờ đối với các đội bóng. Tuy nhiên, điều này rất khó khi nhìn vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện tại. FFA cho biết nhiều khả năng sẽ chọn sân trung lập làm sân nhà.

“Nếu kiến nghị của chúng tôi không có sự đồng ý từ Chính phủ, thì đội tuyển Australia phải đá trên sân trung lập là điều chắc chắn. Các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển có thể diễn ra ở Doha, Hong Kong, Abu Dhabi hoặc Dubai. Đây là thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt", lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Australia James Johnson chia sẻ.

Thi đấu ở một sân trung lập gây nhiều khó khăn về chuyên môn với tuyển Australia. HLV Graham Arnold tỏ ra lo lắng: "Nếu chúng tôi không thi đấu trên sân nhà vòng loại World Cup 2022, nguy cơ thua trận rất dễ xảy ra".

Vị thuyền trưởng này đưa ra dẫn chứng, tỉ lệ chiến thắng của Australia chỉ đạt 24% trong 18 trận thi đấu sân khách ở vòng loại World Cup suốt 8 năm qua, Trong khi đó, ở 18 trận sân nhà, họ bất bại với 15 trận thắng và 3 trận hòa. Lợi thế sân nhà cũng được thể hiện rõ ở Asian Cup 2015, tuyển Australia đã vô địch ngay trên "thánh địa" của mình.

Theo Liên đoàn bóng đá Australia, xét tổng thể các tiêu chí, Hong Kong có thể là nơi phù hợp nhất làm sân nhà trong trường hợp vẫn phải dùng sân trung lập. Đây là sẽ nơi diễn ra các trận vòng loại World Cup 2022 của tuyển quốc gia Australia.

Ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia nằm ở bảng B cùng đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Tuyển Australia sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 2/9 trên sân nhà, sau đó sẽ hành quân đến sân Mỹ Đình đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/9.

MỚI - NÓNG