Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Việt Nam dự báo sẽ không có nhiều gương mặt mới ở đợt tập trung tháng 8 tới. (ảnh Hữu Phạm)
Tuyển Việt Nam dự báo sẽ không có nhiều gương mặt mới ở đợt tập trung tháng 8 tới. (ảnh Hữu Phạm)
TP - Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ sớm tập trung trong tháng 8 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thủ môn Đặng Văn Lâm(Cerezo Osaka) sẽ có cơ hội lấy lại vị trí số 1 trong khung thành.

Tuyển Việt Nam theo kết quả bốc thăm hôm 1/7 rơi vào bảng B, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ mở màn vòng đấu bằng chuyến làm khách trước Saudi Arabia hôm 2/9 trước khi trở về Việt Nam để tiếp Úc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 7/9.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ tập trung sau khi LS V-League 2021 kết thúc ngày 22/8. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, VPF đã phải tạm dừng giải. BTC V-League cũng đang lên phương án lùi giải tới tháng 2/2022. VFF vì vậy cũng quyết định đẩy thời gian tập trung tuyển Việt Nam lên sớm hơn.

Nguồn tin của Tiền Phong hôm qua cho biết, BHL đội tuyển Việt Nam và bộ phận chuyên môn VFF đã chuẩn bị danh sách dự kiến khoảng 48 cầu thủ có thể được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam đợt tập trung này. Sau khi rà soát, danh sách trên có thể được rút gọn xuống khoảng 30 cầu thủ, tương đương quân số từng tham dự Vòng loại thứ 2.

Gần như toàn bộ các cầu thủ từng thi đấu tại UAE đều có tên, như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn (HAGL), hay Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng (CLB Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức (Viettel)…

Trên thực tế, do V-League tạm dừng suốt thời gian qua, HLV Park Hang-seo và các cộng sự cũng không có điều kiện đánh giá phong độ của các cầu thủ mới. Danh sách đội tuyển Việt Nam vì vậy không có quá nhiều các gương mặt mới lạ so với thời gian qua.

Sự bổ sung đáng kể nhất có thể là trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka). Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, nhưng ở vòng loại thứ 2, anh không được triệu tập vì ảnh hưởng một ca COVID-19 xảy ra ở Cerezo Osaka. HLV Park Hang-seo sau đó đã đặt niềm tin vào thủ môn Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội). Ở 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại UAE, Tấn Trường đã chơi với phong độ rất tốt.

Sau thời gian ban đầu, Đặng Văn Lâm cũng đã dần làm quen với đội bóng mới. Anh được Cerezo Osaka tạo điều kiện cho ra sân nhiều hơn, và phần nào chứng tỏ được các phẩm chất của mình. Thế nên chuyện ông Park gọi Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam là không có gì bất ngờ. So về tuổi tác, Đặng Văn Lâm (1993) cũng trẻ trung và giàu triển vọng hơn Bùi Tấn Trường, vốn đã bước qua tuổi 36. Văn Lâm thích hợp với mục tiêu lấy vòng loại thứ 3 làm “bàn đạp”, hướng tới tranh suất tham dự VCK World Cup 2026 của VFF và ông Park Hang-seo.

Có đôi chút khó khăn khi do dịch COVID-19, việc di chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam sẽ không thuận lợi. Tuy nhiên, một quan chức VFF hôm qua cho biết trong trường hợp cần thiết, Văn Lâm sẽ được bố trí để có chuyến bay về nước tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Do việc gia đình, HLV Park Hang-seo vừa qua đã trở về quê nhà Hàn Quốc. Ông Park dự kiến sẽ quay lại Việt Nam cuối tháng 7 này để bắt tay vào công việc. Với việc V-League tạm dừng, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, kế hoạch tập luyện của đội cũng buộc phải điều chỉnh nhằm đảm bảo các cầu thủ đạt thể lực, phong độ tốt nhất khi vào giải.

Nếu tính từ thời điểm tuyển Việt Nam kết thúc vòng 2 ở UAE, ngoại trừ các cầu thủ Viettel tham dự cả AFC Champions League, các cầu thủ khác sẽ nghỉ thi đấu hơn 1,5 tháng trước khi bước vào vòng loại thứ 3. Đội vì vậy cần thời gian “làm nóng” để lấy lại cảm giác bóng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.