Kinh tế trang trại:
“Đói” vốn vì chưa được cấp giấy đỏ
Những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển KTTT. Đặc biệt, KTTT cũng đã khẳng định được vị trí của mình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các chủ trang trại và những người muốn xây dựng trang trại vẫn còn gặp không ít khó khăn.
| Ông Nguyễn Phượng Vỹ - Cục trưởng Cục HTX và PTNT( Bộ NN & PTNT) cho biết: Bộ đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tiêu chí để xác định KTTT. Theo dự thảo, muốn được công nhận là trang trại thì giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm tăng từ 40 triệu lên 100 triệu đồng trở lên đối với tất cả các loại hình trang trại chung cho cả nước. Còn về quy mô sản xuất. Đối với trang trại trồng cây hàng năm phải đạt từ 2 ha, cây lâu năm là 3 ha trở lên đối các tỉnh phía Bắc và duyên hải miền Trung; từ 3 ha cây hàng năm và 5 ha cây lâu năm trở lên đối với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Trang trại lâm nghiệp phải đạt từ 20 ha trở lên đối với các vùng trong cả nước. Đối với trang trại chăn nuôi, chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò, ngựa phải đạt từ 50 con trở lên. Chăn nuôi gia súc: lợn đạt 100 con, dê thịt 200 con, gia cầm có thường xuyên từ 2.000 con trở lên. Trang trại nuôi trồng thuỷ sản, diện tích mặt nước từ 2 ha trở lên, riêng đối với nuôi tôm thịt theo công nghiệp từ 1 ha trở lên. Cục HTX & PTNT đang lấy ý kiến các tỉnh để xây dựng dự thảo thông tư này. |
Năm 1993, anh Lê Thanh Lâm ở phường Quang Hanh (TX Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhận 60 ha đất để trồng cây lâm nghiệp, đến nay đã được 11 năm và đã qua 2 lần thu hoạch. Trung bình, 1 ha đầu tư khoảng 8 triệu đồng, trong vòng 4 - 6 năm, thu lãi trên 35 triệu đồng. Mỗi năm trang trại của anh giải quyết việc làm cho 15 lao động thường xuyên và trên 30 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng trở lên.
Các sản phẩm của trang trại cũng được tiêu thụ dễ dàng, thuận tiện. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận trang trại chưa được thực hiện nên việc vay vốn theo chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với KTTT chưa có. “Chúng tôi phải vay vốn với lãi suất cao, ngắn hạn nên nhiều khi rất khó khăn. Bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng nhận đất theo phong trào, các hộ thi nhau nhận đất rồi mạnh ai nấy làm, không có kế hoạch sản xuất rõ ràng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đầu tư phát triển của KTTT, thậm chí còn gây rủi ro như sâu bệnh hại cây, cháy rừng, nhất là đối với trang trại lâm nghiệp như của tôi” - Anh Lâm nói.
Tại thôn Lộc Hà (Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) anh Hoàng Thanh Nghị có trang trại rộng khoảng 3 ha, trồng các loại cây ăn quả như nhãn, khế ngọt, đu đủ, bưởi Diễn; đào ao nuôi cá, vịt, nuôi lợn, đã đầu tư khoảng 600 triệu đồng. Anh cho biết: Tôi mới đầu tư được 2 năm nên chỉ có nguồn thu từ cá, vịt, lợn. Trung bình mỗi năm lãi trên 60 triệu đồng, 1 - 2 năm nữa, chắc chắn mức thu nhập sẽ tăng dần lên từ nguồn thu của cây ăn quả.
Theo quy định về việc cấp giấy chứng nhận trang trại của Bộ Nông nghiệp& PTNT thì trang trại của tôi đủ tiêu chuẩn, nhưng đến nay tôi vẫn phải chờ. Mong muốn lớn nhất của tôi là được cấp giấy chứng nhận KTTT để có điều kiện vay vốn, và yên tâm đầu tư sản xuất. Còn ông Nguyễn Bá Ngọc ở thôn Ngãi An (Hoà Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có 25 mẫu đất đấu thầu của HTX từ năm 2000, ông đầu tư cải tạo thành ao nuôi các loại cá và nuôi lợn.
Ông Ngọc kể: Ở địa phương tôi có phong trào chăn nuôi lợn và nuôi cá, thời gian đầu, khi mới triển khai, mọi người, mọi nhà cùng giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật, giống, tiêu thụ. Nhưng đến gần thời điểm thu hoạch, có gia đình do chăm sóc tốt, cá phát triển mạnh, sản lượng cao, chất lượng tốt, bán được giá, một số kẻ xấu ghen tỵ, bơm thuốc sâu xuống ao làm cá chết hết, gây thiệt hại rất lớn cho chủ đầu tư và gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, gây nghi ngờ lẫn nhau giữa các trang trại, đến nay vẫn chưa có cách giải quyết. Chúng tôi rất lo lắng, không yên tâm đầu tư sản xuất, hoặc không dám đầu tư lớn vì rất dễ trắng tay.
Trong một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Trang trại do Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức mới đây, có người khi được hỏi đến những khó khăn khi làm trang trại thì trả lời rất đơn giản, “dễ lắm, chẳng có gì khó cả, tôi đi làm cho Cty nước ngoài, mỗi tháng thu nhập trên gần 20 triệu đồng, dư dả để tiêu nên không quan tâm đến doanh thu từ trang trại, làm cho vui ấy mà”.
Cũng có người khi được hỏi phát triển trang trại hiện nay khó nhất và cần nhất là gì thì nhận được câu trả lời: “Tôi cũng chẳng biết được”. Không hiểu trang trại của các vị này hiệu quả đạt được đến đâu hay chỉ là hình thức để chiếm dụng đất hoặc làm theo phong trào.