Đôi vợ chồng giáo viên bị xe giường nằm tông thương vong

TPO - Hai vợ chồng giáo viên chở nhau trên xe máy đang rẽ trái thì bất ngờ bị xe giường nằm chạy hướng đối diện tông phải khiến người chồng tử vong, vợ bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 8/9 trên quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. 

Thời điểm trên, ông Nguyễn Ngọc Hùng (55 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà Hà Thị Lý (54 tuổi) khi đến Km 116+600 (ngã tư có trụ đèn giao thông, thuộc địa bàn phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) thì bị chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-086.02 của nhà xe Thành Bưởi lưu thông theo hướng TPHCM - Đà Lạt tông trực diện khi chiếc xe máy đang rẽ trái sang bên đường.

Cú va chạm khiến ông Hùng kẹt dưới gầm xe khách và bị kéo lê hơn 10m trên đường, tử vong tại bệnh viện. Bà Lý bị gãy xương đùi, gãy tay phải đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. 

Được biết, vợ chồng ông Hùng là giáo viên Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, thành phố Bảo Lộc.

Công an thành phố Bảo Lộc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG