Đối tượng có 10 tiền án, mới ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi ra tù, để có tiền tiêu xài đối tượng Long trộm 2 chiếc xe máy đưa về phòng trọ. Sau đó, đối tượng bán một chiếc xe với giá 2,8 triệu đồng, khi đang tìm mối tiêu thụ chiếc xe còn lại thì Long bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Ngày 30/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Long (49 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Long có 10 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản với tổng mức án hơn 20 năm tù giam.

Đối tượng có 10 tiền án, mới ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Long (trái) cùng tang vật bị bắt giữ

Bản án gần đây nhất đối tượng Long chấp hành xong án phạt tù vào ngày 9/5/2022 về tội trộm cắp tài sản. Ra tù được hơn 1 tháng, vào ngày 13 và 27/6, khi đi bộ trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, phát hiện 2 chiếc xe máy của người dân dựng trên vỉa hè không khoá cổ, Long đã dắt trộm đưa về phòng trọ tại phường Tân Tiến.

Sau khi cắt được chìa khoá, Long đã bán một chiếc xe máy với giá 2,8 triệu đồng. Chiếc xe còn lại, đối tượng đang tìm mối tiêu thụ thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, bắt giữ. Định giá tài sản của cơ quan chức năng, 2 chiếc xe máy trên có tổng giá trị 23,5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG