Đối thủ của tuyển Việt Nam chạy đua nhập tịch cầu thủ

HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia.
HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia.
TPO - Để chuẩn bị cho các trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đẩy nhanh tiến độ nhập tịch cho bội đôi Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi. Trong khi UAE cũng có động thái tương tự.

Để chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu quan trọng thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á 2022 với UAE và Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia mới đây đã nộp hồ sơ nhập tịch cho 2 cầu thủ là tiền đạo người Brazil - Guilherme De Paula và tiền vệ người Kosovo - Liridon Krasniqi.

Cả 2 cầu thủ này đều đang thi tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Krasnniqi chơi cho CLB Kedah, còn De Paula khoác áo CLB Perak. Cả 2 cầu thủ nói trên đều được HLV Tan Cheng Hoe đánh giá rất về kỹ thuật và thể lực. Nhà cầm quân 51 tuổi tin rằng hai ngoại binh nhập tịch này sẽ giúp Malaysia đủ tiềm lực vượt ra khu vực Đông Nam Á để chơi ở đấu trường quốc tế.

Malaysia đẩy nhanh tiến độ nhập tịch thêm cầu thủ để hiện thực hóa tham vọng giành 1 trong 2 vị trí cao nhất tại bảng G. Trong khi UAE – đối thủ sắp tới của họ, cũng có động thái tương tự. Cụ thể, mới đây Liên đoàn bóng đá UAE đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hai cầu thủ gồm Caio Canedo và Sebastian Tagliabu.

Cả Caio Canedo và Sebastian Tagliabu đều đến từ Mỹ Latinh và có nhiều năm chơi bóng ở giải vô địch quốc gia của UAE. Sebastian hiện là một trong những tiền đạo hay nhất của UAE Pro League khi cầu thủ người Argentina này đã ghi 146 bàn trong bảy mùa giải với CLB Al-Wahda. Còn Caio Canedo là một chân sút dày dạn kinh nghiệm, từng có nhiều năm thi đấu cho các đội bóng hàng đầu Brazil như Botafogo, Figueirense hay Internacional...

Tờ Metro Arena của Malaysia tiết lộ, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đã bị sốc sau khi hay tin tuyển UAE nhập tịch xong Caio Canedo và Sebastian Tagliabu. Nhà cầm quân 51 tuổi đã ngồi lại cùng đội ngũ ban huấn luyện để có những đánh giá và phân tích về các cầu thủ mới này.

“Chúng tôi biết rằng UAE đang rất cần một chiến thắng, đó là lý do tại sao họ bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch. Sự hiện diện của các cầu thủ này chắc chắn sẽ giúp UAE tăng sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, bất luận thế nào đi nữa, Malaysia vẫn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và tận dụng quỹ thời gian tối đa trước khi đối đầu với UAE”, Metro Arena dẫn lời HLV Tan Cheng Hoe.

Hiện tại sau 5 trận đấu, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm (3 trận thắng và 2 trận hòa).

Malaysia hiện đang đứng thứ 2 bảng G với 9 điểm. Trong khi đó, UAE xếp thứ 4, có 6 điểm sau 4 trận.

MỚI - NÓNG