TPO - Ban giám đốc cùng 83 nhân viên làm việc tại Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại quận 12, TPHCM) có nghi vấn liên quan đến hoạt động vu khống để đòi nợ.
TPO - Thị trường khó khăn, doanh nghiệp phát hành trái phiếu bất động sản điêu đứng vì các kênh huy động vốn bị chặn, nhà đầu tư hoang mang không biết làm gì để đòi được vốn lẫn lãi, liệu 3 phương pháp mà FiinRatings vừa đề xuất có phù hợp với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư thời điểm hiện tại.
TPO - 13 đối tượng làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset vừa bị khởi tố vì hành vi vu khống, gọi điện đe doạ nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.
TP - Không chỉ người vay mới bị “khủng bố”, mà những người không vay cũng bị vạ lây. Nhiều trường hợp dở khóc dở cười, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng” trên mạng xã hội và được “điện thoại chăm sóc” hằng ngày mặc dù họ chẳng vay của ai đồng nào.
TP - Vay một nhưng phải trả lãi có khi đến 10, thậm chí trả mãi vẫn chưa hết nợ, nhiều gia đình ở miền Tây bị tan nhà nát cửa chỉ vì dính đến tín dụng đen.
TPO - Ngày 1/11, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 nam thanh niên, cùng trú tại thị trấn Lộc Bình để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
TPO - Luật sư cho rằng, vụ việc các đối tượng đòi nợ gây áp lực bằng cách nhờ cô đưa học sinh về “gặp bố lần cuối”, điều xe cứu thương và bình gas đến trường ở TP Thái Nguyên và tại trường Phan Đình Giót, Hà Nội là biến tướng nguy hiểm của hoạt động đòi nợ, không thể chấp nhận, cần phải được lên án mạnh mẽ nhất và xử lý nghiêm.
TPO - Công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh thông tin vụ việc chủ nợ mạo danh người nhà học sinh gọi điện nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà và điều xe cứu thương, gọi giao bình gas, đồ ăn... đến làm phiền giáo viên ở Trường tiểu học Đội Cấn 1 (TP Thái Nguyên).
TPO - Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên vừa tiếp nhận đơn của phụ huynh về trường hợp mạo danh phụ huynh, người nhà học sinh để nhờ cô giáo đưa học sinh về nhà. Kẻ đòi nợ còn gọi xe cứu thương đỗ ở sân trường, đưa bình gas đến dọa đốt trường...
TP - Thời gian gần đây nhiều người dân, thậm chí cả lãnh đạo, cán bộ công tác tại các cơ quan Nhà nước ở Đắk Lắk khốn khổ khi bỗng dưng mang món nợ “trên trời rơi xuống”.
TPO - Dù không vay tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng nhiều trường hợp bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội. Trước thực trạng này, công an khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ.
TPO - Do chị H. không trả tiền đúng hẹn, cắt liên lạc nên Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo đồng bọn ép bạn thân chị H. dụ chị này ra ngoài, rồi tổ chức bắt giữ. Sau đó, các đối tượng đưa chị H. ra bãi đất trống, 'giam' trên ô tô và đánh đập suốt một ngày nhằm ép buộc nạn nhân 'xoay' tiền trả nợ.
TPO - Hình ảnh của nhiều cán bộ trường Đại học ở Bình Dương bất ngờ bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội cùng với nội dung tố cáo họ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho rằng bị vu khống, xúc phạm danh dự, các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an để được bảo vệ.
TPO - Ngày 16/6, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thông tin đang tạm giữ Đinh Hồng Phong (45 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi “giết người”.
TPO - Đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng. Thanh niên này hứa rằng hồ sơ trả góp được duyệt, sau 2 ngày sẽ hủy trên hệ thống, sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào.
TP - Nhiều công nhân ở các tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai sau khi trở thành nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen”, ngoài bản thân người vay còn khiến người thân, đồng nghiệp bị liên lụy.
TPO - Đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc và nhóm đối tượng người Việt điều hành, hoạt động từ năm 2019, núp bóng công ty cho vay tài chính cầm đồ để cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 2.200%/năm. Để đòi nợ, các đối tượng dùng nhiều chiêu "độc" để khủng bố, gây áp lực...
TPO - Khoảng 2 tháng nay, lãnh đạo và nhiều nhân viên của bệnh viện Đa khoa Cái Nước (Cà Mau) vô cớ bị réo tên, khủng bố tinh thần trên mạng xã hội để đòi nợ.
TPO - Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, họ sẽ gửi lộ trình thanh toán tiền cho khách hàng đã mua trái phiếu trong 9 đợt phát hành từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022. Đây là những đợt trái phiếu vừa bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước hủy giao dịch.
TPO - Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây tín dụng đen trên địa bàn với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Đi đòi tiền giúp bạn, nam thanh niên bị 'con nợ' đâm tử vong; Dọa tung ảnh nóng để tống tiền người yêu; Chi tiết hành vi bạo hành của bảo mẫu trẻ với bé 11 tháng tuổi...