Có 232 kết quả :

Ở cấp độ nhẹ, mối quan hệ độc hại khiến người trẻ bị tổn thương tâm lý và mất thời gian để tin vào tình yêu (Ảnh minh hoạ)

Sau cú sốc yêu 'độc hại'

TP - Thường xuyên cảm thấy bị coi thường, mất nhiều năng lượng để cố gắng làm người kia vui, hay luôn phải đề phòng để không bị tấn công… là những dấu hiệu cho thấy, người trẻ đang ở trong mối quan hệ “độc hại” (toxic relationship).
Cách nào kéo người trẻ khỏi bẫy gây 'nghiện' của thuốc lá điện tử?

Cách nào kéo người trẻ khỏi bẫy gây 'nghiện' của thuốc lá điện tử?

TPO - Ngày 31/5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế Cộng đồng toàn cầu Vital Strategies tổ chức Tọa đàm “Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường” để bàn sâu thêm về thực trạng và khuyến nghị các giải pháp giảm thiểu vấn nạn sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường hiện nay.
Nhạc chế độc hại trên TikTok Việt

Nhạc chế độc hại trên TikTok Việt

TPO - Nhạc chế đã tồn tại lâu nhưng nhờ có sự phát triển của TikTok, trào lưu này khiến những ca khúc chế phản cảm trở nên nhanh chóng phổ biến. Tuy nhiên, những video xấu, độc trên mạng xã hội này không được TikTok chủ động ngăn chặn.
Chuyên gia y tế nói gì về thông tin 'thuốc lá thế hệ mới không độc hại'

Chuyên gia y tế nói gì về thông tin 'thuốc lá thế hệ mới không độc hại'

TPO - Hiện nay, trên thị trường ngoài thuốc lá truyền thống đang tồn tại hai loại thuốc lá thế hệ mới. Đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hai loại thuốc mới này đang được quảng bá là ít gây độc hại, thậm chí không độc hại. Vậy bản chất thuốc lá thế hệ mới là gì? Có độc hại hay không? PGS.TS. Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai sẽ có những trao đổi xung quanh vấn đề này.
Tin giả ngày càng tinh vi, khó nhận diện

Tin giả ngày càng tinh vi, khó nhận diện

TP - Vào đầu tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin về một bác sĩ tên Khoa “rút ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh”. Cơ quan chức năng vào cuộc và xác minh đây là tin giả. Câu chuyện trên là một trong hàng ngàn ví dụ về tin giả được lan truyền rầm rộ nhưng sau đó được Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam dán nhãn tin giả.
Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non. Ảnh: Diệp An

Giáo viên mầm non muốn về hưu ở tuổi 55

TP - Không phải ngành nghề nặng nhọc hay độc hại, nhưng giáo viên mầm non được coi là nghề đặc thù. Vì vậy, nhiều chuyên gia đề nghị nên giảm tuổi hưu cho đội ngũ này và có tới 96% giáo viên mầm mon được khảo sát nói họ muốn về hưu ở tuổi 55.
Thuốc lá điện tử 'tấn công' người trẻ

Thuốc lá điện tử 'tấn công' người trẻ

TPO - Ngày 26/5 là ngày mở đầu của "Tuần lễ quốc gia không khói thuốc". Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, có 13 triệu người Việt hút thuốc lá và bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, có khoảng 20 triệu người nữa bị ảnh hưởng bởi hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá điện tử ngày càng rộ lên như một thói quen thời thượng trong giới trẻ.
Công nhân hầm mỏ khai thác than là một trong những ngành nghề được nghỉ hưu sớm nhất. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Điều kiện nào để được nghỉ hưu sớm với tuổi hưu mới

TPO - Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, với việc tăng tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường của nam từ 60 lên 62 tuổi, nữ từ 55 lên 60 tuổi. Ngoài ra, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu sớm hơn tuổi trên không quá 5 năm. Còn nếu thêm điều kiện suy giảm khả năng lao động, tuổi nghỉ hưu còn sớm hơn.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, mô hình tính toán dự báo phạm vi phát tán khói thải từ đám cháy lên tới 1,5km theo hướng gió

Chấn động, Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng độc hại

TP - Văn bản của UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều 30/8 nêu: “Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016”. Tuy nhiên, thông tin mới nhất của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho hay: Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng (độc hại hơn) trong 480.000 sản phẩm đèn huỳnh quang bị cháy.
Pin độc hại và được tái chế như thế nào ?

Pin độc hại và được tái chế như thế nào ?

TPO - Pin chứa nhiều chất độc hại, sau khi sử dụng nếu vứt bừa bãi sẽ rất nguy hiểm cho chính con người. Bạn có thắc mắc về quá trình tái chế pin sẽ như thế nào? Hãy xem video này của Tiền Phong bạn sẽ có câu trả lời và vận động mọi người cùng thu gom, không vứt pin ra ngoài môi trường.