Đất trên mặt trăng vô cùng nguy hiểm với sức khỏe con người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà khoa học Nga xác định rằng đất Mặt trăng gây nguy hiểm cho con người, các nguyên tố vi lượng trong thành phần của nó có thể gây kích ứng da và đường hô hấp, làm tổn thương gan, thận và hệ thần kinh trung ương,...

Các nhà khoa học từ Đại học Sechenov và Đại học Bách khoa quốc gia vùng Nam Nga mang tên M. I. Platov đã nghiên cứu thành phần hóa học của các mẫu đất đá lấy từ bốn vùng khác nhau của Mặt trăng và so sánh nó với giá trị trung bình của các nguyên tố trong thành phần đất bình thường trên Trái đất, bộ phận truyền thông của Đại học Sechenov giải thích.

Bề mặt của Mặt Trăng là chất rắn. Sau khi phân tích các mẫu vật tìm thấy trên Mặt Trăng, các nhà nghiên cứu xác định rằng bề mặt của Mặt Trăng được tạo thành từ hỗn hợp bụi và đá.

Đá trên Mặt Trăng được hình thành ở nhiệt độ cao và không có nước. Có 3 loại đá chủ yếu trên Mặt Trăng là đá bazan, đá anorthosites và đá thạch anh. Tất cả đều được hình thành mà không có nước, không giống như một số loại đá trên Trái Đất như đá vôi.

"Nền tảng của đất Mặt trăng là regolith (lớp đất mặt bở rời phủ trên nền đá cứng), trong đó có chứa các nguyên tố hóa học crom, berili, niken, coban, mà nếu tiếp xúc lâu dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái và sức khỏe của những người sống trên Mặt trăng, làm tổn thương hệ hô hấp, tim mạch và tiêu hóa của họ”, tiến sĩ Ivan Ivanov của Đại học Sechenov cho biết trong thông cáo.

Ông nói thêm rằng những thành phần như vậy của đất có thể gây kích ứng da và đường hô hấp, tổn thương gan, thận và hệ thần kinh trung ương. Đây sẽ là một điểm cần đặc biệt lưu ý và tìm cách khắc phục nếu con người có kế hoạch sống trên Mặt trăng.

Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên của trái đất và là vệ tinh duy nhất thuộc sở hữu của trái đất, cách trái đất khoảng 384.403 km. Mặt trăng được hình thành là do kết quả của một vụ va chạm được gọi là Giant Impact hay Big Whack. Mặt trăng quay xung quanh Trái đất một vòng mất 29,5 ngày. Kích thước của Mặt Trăng bằng khoảng 27% kích thước của Trái Đất. Trọng lực trên Mặt Trăng chỉ bằng khoảng 1/6 so với trọng lực Trái đất.

Đã hơn 50 năm kể từ lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng khám phá những bí mật trên vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời này.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG