Doanh nhân trẻ Gia Lai cùng các tỉnh phía Nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hội doanh nhân trẻ Gia Lai trao tiền ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Hội doanh nhân trẻ Gia Lai trao tiền ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Để san sẻ khó khăn, chung tay cùng với xã hội phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua Hội doanh nhân trẻ Gia Lai đã quyên góp quà và ủng hộ hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch cho các tỉnh phía Nam.

Anh Nguyễn Đức Trọng - thành viên Hội doanh nhân trẻ Gia Lai chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, bản thân anh đã đóng góp vào quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 của tỉnh với số tiền 20 triệu đồng. Không những thế, với góc độ là Ngân hàng Hàng Hải, chi nhánh Gia Lai, anh Trọng cùng mọi người đã huy động được nguồn tài chính và công sức nhiều người khác đóng góp có một cây “ATM” gạo cho địa phương.

Ngay khi có lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đóng góp quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, các thành viên Hội doanh nhân trẻ Gia Lai đã đóng góp và trao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với số tiền gần 500 triệu đồng.

Doanh nhân trẻ Gia Lai cùng các tỉnh phía Nam chống dịch ảnh 1
Ông Phan Thanh Thiên- Chủ tịch Hội doanh nhân Gia Lai đại diện trao quà hỗ trợ đoàn y, bác sỹ Gia Lai gồm 21 người vào các tỉnh phía Nam chống dịch

Không những thế, khi dịch bùng phát ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, với tinh thần chia sẻ khó khăn, Hội doanh nhân trẻ Gia Lai đã vận động hội viên cùng chung tay hướng về miền Nam ruột thịt bằng những hành động thiết thực như quyên góp quà gồm sữa, rau củ quả, nước uống thảo dược… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng, tổ chức 3 chuyến xe với hàng chục tấn hàng hóa vào các tỉnh phía Nam để hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, Hội doanh nhân trẻ Gia Lai còn rất nhiều hoạt động khác, cũng như ủng hộ kinh phí hỗ trợ một phần để các tỉnh phía Nam chống dịch, tổng số tiền đến nay hơn 5 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Thiên– Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Gia Lai cho biết, dịch COVID-19 gây không ít khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp là thành viên của hội, đặc biệt là các doanh nghiệp của lĩnh vực dịch vụ. Tuy vậy, với tinh thần chia sẻ khó khăn trong cơn đại dịch, Hội doanh nhân trẻ Gia Lai luôn đồng hành và hỗ trợ rất nhiều trong công tác an sinh xã hội.

Theo ông Thiên, mỗi doanh nhân có một cách đóng góp, xây dựng xã hội khác nhau nhưng họ đều có đích đến là mong cuộc sống tốt đẹp hơn tới mọi người.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.