Bạn trẻ xứ Thanh sáng chế cây lọc nước bằng than hoạt tính

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ xứ Thanh sáng chế cây lọc nước bằng than hoạt tính
TPO - Từ thực trạng nguồn nước giếng khoan của người dân vùng khó khăn không đảm bảo vệ sinh, hai bạn trẻ ở Thanh Hoá đã xây dựng ý tưởng, sáng chế cây lọc nước bằng than hoạt tính.

Mô hình này đã lọt vào vòng chung kết và đạt giải tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2021”; hiện thực hóa được mong muốn đem đến nguồn nước sạch cho bà con.

Từ thực trạng nguồn nước giếng khoan không bảo đảm vệ sinh như có các hiện tượng nổi váng, có mùi tanh nguy cơ tồn tại vi khuẩn gây bệnh cho người sử dụng, trong khi đó một số hệ thống lọc nước theo kiểu truyền thống không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nước, các cây lọc nước công nghiệp trên thị trường thì đắt đỏ, không nhiều người dân có điều kiện kinh tế để trang bị, nhất là với người dân ở các xã khó khăn, khu vực miền núi. Theo đó, nhóm tác giả Trương Văn Trường, Mai Xuân Hưng, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đã xây dựng ý tưởng, nghiên cứu và sáng chế Cây lọc nước than hoạt tính không chỉ với giá tiền vừa phải, còn nhằm mục đích đem đến nguồn nước sạch, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người dân.

Bạn trẻ xứ Thanh sáng chế cây lọc nước bằng than hoạt tính ảnh 1
Sản phẩm cây lọc nước bằng than hoạt tính đang được đầu tư, mở rộng

Tại vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2021” tại Thanh Hoá vừa qua, ý tưởng này đã được Ban giám khảo cuộc thi khen ngợi, đánh giá cao bởi tính thực tiễn, khả thi.

Anh Mai Xuân Hưng chia sẻ: Nguyên liệu của cây lọc nước là than gáo dừa, theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ cao. Than hoạt tính được dùng trong công nghệ xử lý nước để khử màu, khử mùi, khử độc... Ý tưởng sản xuất cây lọc nước than hoạt tính này không chỉ loại bỏ được cặn bẩn mà còn có thể khử được một số kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ, vô cơ tồn tại trong nước mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại đang bán trên thị trường...

Hiện thực hóa ý tưởng, nhóm tác giả Mai Xuân Hưng, Trương Văn Trường đã xây dựng cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa, địa chỉ thôn Đại Đồng, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Cơ sở sản xuất sau khi đi vào hoạt động thử nghiệm hiện đã ổn định thị trường với số lượng đơn hàng trong và ngoài tỉnh ngày một tăng.

Bạn trẻ xứ Thanh sáng chế cây lọc nước bằng than hoạt tính ảnh 2

Theo chia sẻ của anh Mai Xuân Hưng, có những ngày cơ sở sản xuất của các anh nhận được đơn hàng từ 30-40 cây lọc nước, bình quân 1 tháng cơ sở của các anh cung cấp ra thị trường khoảng 150 cây lọc, doanh thu đạt 311.000.000 đồng, lợi nhuận thu về khoảng 35.000.000/tháng. Hiện cơ sở sản xuất Cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, thị trường và đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Ngoài ra, để tiếp tục mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính cũng đã triển khai hiệu quả mô hình phát triển kinh doanh truyền thống kết hợp quảng cáo online. Sử dụng kênh Youtube, Facebook và Zalo để quảng cáo sản phẩm sau đó nhận đơn đặt hàng và gửi hàng qua các phương tiện vận tải. Qua đó, đã góp phần tăng số lượng các đơn đặt hàng qua từng tháng, từng quý…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.