Doanh nghiệp lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp gây khó cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số cơ quan đang lạm dụng, yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi thực hiện bổ nhiệm, chuyển công tác…Thậm chí, có doanh nghiệp yêu cầu người lao động cứ 6 tháng phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp mới dù họ vẫn đang làm việc tại đơn vị. 

Lý lịch tư pháp là một trong những thủ tục hành chính được Sở Tư pháp các tỉnh, thành tiếp nhận, giải quyết. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lĩnh vực này gia tăng đột biến hồ sơ, có đông người đến thực hiện thủ tục.

Tại Hà Nội, nếu như trước đây, bộ phận một cửa của Sở Tư pháp Hà Nội tiếp nhận trung bình khoảng 300 - 350 hồ sơ tư pháp/ngày thì trong thời gian qua, hồ sơ gia tăng đột biến. Trong đó, nhiều người dân trực tiếp đến yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Theo lãnh đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, không riêng Hà Nội mà tại nhiều địa phương có hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gia tăng đột biến, như tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An...

Lý giải nguyên nhân gia tăng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thời gian qua, đại diện Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, một số cơ quan đang lạm dụng, yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi thực hiện bổ nhiệm, chuyển công tác…Thậm chí, có doanh nghiệp yêu cầu người lao động sau 6 tháng làm việc phải có phiếu mới, dù người này vẫn làm việc bình thường tại đơn vị, còn luật thì không quy định thời hạn của Phiếu Lý lịch tư pháp.

Doanh nghiệp lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp gây khó cho người lao động ảnh 1

Người dân chờ làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư Pháp Hà Nội

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cho rằng, một trong những nguyên nhân cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tăng đột biến là do nhu cầu lao động việc làm sau thời kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dẫn đến ùn ứ…Chỉ 4 tháng đầu năm 2023, số phiếu cấp trên toàn quốc đã gần bằng số phiếu của cả năm 2021.

Trước tình hình này, để đảm bảo nhu cầu cấp phiếu của người dân, Bộ Tư pháp đã có chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan cấp phiếu tại các địa phương đảm bảo nhân lực và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Tư pháp cho biết không khuyến khích việc yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tràn lan, không thực sự cần thiết và không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp khẳng định, Luật Lý lịch tư pháp không đặt ra yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Những yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải có quy định cụ thể pháp luật chuyên ngành. Trước mắt, cần có những quy định để kiểm soát tốt hơn tình trạng yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp không đúng mục đích và xử lý việc lạm dụng như hiện nay.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, trước tình trạng gia tăng đột biến hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thời gian qua, đơn vị đã bố trí thêm cán bộ hỗ trợ, tăng số người tiếp nhận, xử lý. Đồng thời, điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ tối đa cho công dân. Sở Tư pháp Hà Nội đã đề xuất, báo cáo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tổng hợp, rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về mục đích, yêu cầu của việc sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp; nhằm tránh việc lạm dụng, yêu cầu người dân nộp Phiếu Lý lịch tư pháp trong trường hợp không cần thiết.

MỚI - NÓNG