Chủ tịch Hà Nội: Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp 6 tháng/lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan kiến nghị của công nhân về cắt giảm thủ tục hành chính, tư pháp tại buổi đối thoại chiều 18/5, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội xử lý tình trạng người dân xếp hàng xin xác nhận lý lịch tư pháp và hướng giải quyết dứt điểm.
Chủ tịch Hà Nội: Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp 6 tháng/lần ảnh 1

Người dân xếp hàng chờ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội.

Theo Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, thời gian vừa qua, thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn có sự gia tăng đột biến. Nguyên nhân, do rơi vào thời điểm sinh viên ra trường đi làm; do sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp khởi động trở lại thu hút đông đảo đội ngũ công nhân lao động tham gia...

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Sở Tư pháp Hà Nội phát hiện một số doanh nghiệp đang lạm dụng việc yêu cầu người dân phải có phiếu lý lịch tư pháp để giải quyết các thủ tục có liên quan.

"Luật Lý lịch tư pháp không quy định thời hạn giá trị phiếu lý lịch tư pháp nhưng qua kiểm tra, có doanh nghiệp yêu cầu người lao động sau 6 tháng làm việc phải có phiếu mới, dù người này vẫn làm việc bình thường tại doanh nghiệp", bà Hương nói và cho biết, trong thời gian tới sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền, đề nghị nêu rõ mục đích cần phải có phiếu lý lịch tư pháp để không gây khó khăn cho người lao động.

Đánh giá đây là việc lạm dụng thủ tục gây phiền hà, Sở Tư pháp Hà Nội đã kiến nghị Bộ Tư pháp xin ý kiến cấp có thẩm quyền sửa quy định theo hướng nêu rõ mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp để không gây khó khăn cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội: Chấn chỉnh tình trạng yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp 6 tháng/lần ảnh 2

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh truy hỏi lãnh đạo Sở Tư pháp về việc cấp mới phiếu lý lịch tư pháp

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh hỏi lãnh đạo Sở Tư pháp việc làm trên của các tổ chức, doanh nghiệp đã đúng luật hay không? Nếu không thì có biện pháp gì chấn chỉnh? Chủ tịch TP Hà Nội nói tổ chức, doanh nghiệp nào "đẻ" thêm thủ tục, yêu cầu lao động 6 tháng phải đi xin phiếu lý lịch tư pháp một lần là "lợi dụng kẽ hở hành dân".

"Lấy cớ gì mà yêu cầu 6 tháng xin một lần, ai cho làm như thế? Như vậy là lạm dụng một cách vô cớ, tốn kém thời gian lẫn tiền bạc. 200.000 đồng một tờ phiếu chứ có ít đâu trong khi lương người lao động vốn đã không cao", ông Thanh nói và yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp rà soát từng trường hợp, làm việc với doanh nghiệp, tổ chức và báo cáo lại thành phố để chấn chỉnh.

Phản hồi lãnh đạo TP, Phó giám đốc Sở Tư pháp nói sẽ có văn bản yêu cầu các tổ chức, cơ quan sử dụng phiếu lý lịch tư pháp đúng mục đích, hạn chế xin không cần thiết, tránh lạm dụng. Hiện thành phố cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ba hình thức trực tiếp, đường bưu điện và Cổng dịch vụ công quốc gia lẫn thành phố. Song thực tế, phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp của TP Hà Nội đang thử nghiệm nên người dân có nhu cầu thực hiện rất khó.

Bà Hương ví dụ, nếu ở bộ phận một cửa hai cán bộ tiếp nhận được 30 hồ sơ trực tiếp thì qua phần mềm chỉ được một hồ sơ. Sau hai ngày thử nghiệm, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nâng cấp, sửa chữa để tạo thuận lợi cho công dân.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).