Đoàn xe của trưởng công tố Ai Cập bị đánh bom

Hiện trường vụ đánh bom vào đoàn xe của trưởng công tố Ai Cập.
Hiện trường vụ đánh bom vào đoàn xe của trưởng công tố Ai Cập.
TPO - Theo Al Jazeera hôm 29/6, đoàn xe của trưởng công tố Ai Cập Hisham Barakat vừa bị đánh bom ở quận Heliopolis, thủ đô Cairo của nước này.

Một sỹ quan cảnh sát cao cấp cho biết, trưởng công tố Hisham Barakat và vệ sỹ của ông đã được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công. Theo cảnh sát này, tình hình sức khỏe ông Barakat “khá tốt”.

Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong trong vụ đánh bom.

Tờ Al Ahram cho biết, vụ tấn công xảy ra bên ngoài trường đại học quân sự Cairo và ông Barakat được đưa tới bệnh viện Al-Nozha ở Heliopolis.

Ông Barakat được Tổng thống lâm thời Adly Mansour bổ nhiệm chức trưởng công tố của Ai Cập vào tháng 7/2013, sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Trưởng công tố đã đóng băng tài sản của 15 thành viên chủ chốt của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, ra lệnh bắt giữ lãnh đạo của tổ chức là Mohamed Badie về tội kích động bạo lực bên ngoài trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại Cairo khiến 51 người chết. Cựu tổng thống Morsi và hàng trăm người ủng hộ ông cũng bị kết án tử hình.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG