Đoàn viên làm shipper chuyển sách giáo khoa cho học sinh kịp đón năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước lo lắng của phụ huynh, học sinh khi chưa có sách giáo khoa (SGK), đồ dùng học tập khi bước năm học mới, nhà trường phối hợp với Đoàn viên thanh niên đưa SGK kịp đến tay học sinh đảm bảo an toàn.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thượng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, mấy ngày qua, giáo viên trong trường đã chia ca để đến trường đóng gói giấy khen, phần thưởng và SGK cho học sinh.

Trên cơ sở danh sách các lớp, giáo viên sẽ gõ tem in nhãn ghi số điện thoại và địa chỉ nhà rồi gián lên từng túi chia theo từng tổ dân phố. Sau đó, những túi này sẽ được các Đoàn viên phường Ngọc Thụy chuyển miễn phí đến từng tổ dân phố. Trong các “vùng xanh” sẽ có các Đoàn viên tình nguyện chuyển đến từng gia đình và ký nhận vào danh sách.

Đoàn viên làm shipper chuyển sách giáo khoa cho học sinh kịp đón năm học mới ảnh 1

Giáo viên trường tiểu học Gia Thượng đóng gói SGK gửi đến từng học sinh

“Để đảm bảo phòng dịch, nhà trường chuẩn bị túi nilon phun khử khuẩn. Trong các phòng học, khi đóng gói chỉ bố trí 2 -3 giáo viên chia theo các khối, các ngày đảm bảo giãn cách. Công việc đòi hỏi sự cầu kỳ, cũng khá vất vả, các giáo viên đều tự khuân vác các thùng sách, vở. Theo kế hoạch, muộn nhất đến ngày 30/8, toàn bộ học sinh trong trường sẽ nhận được SGK kịp ngày tựu trường”, cô giáo Yến chia sẻ và cho biết thêm, nhà trường còn tặng hàng trăm cuốn vở trong chương trình của Đoàn phường phát động “tặng bút, sách cho học sinh khó khăn”.

Đoàn viên làm shipper chuyển sách giáo khoa cho học sinh kịp đón năm học mới ảnh 2

Các cô giáo khử khuẩn sau khi đóng gói SGK cho học sinh

Anh Trương Phi Long, Bí thư Ðoàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, Ðoàn Thanh niên phường Ngọc Thụy đã phối hợp các trường trên địa bàn hỗ trợ vận chuyển SGK đến tận nhà cho học sinh. Hơn 70 Đoàn viên Thanh niên chia thành các nhóm để vận chuyển sách và đồ dùng học tập cho các gia đình có tên trong danh sách của nhà trường.

“Những Đoàn viên đăng ký tham gia được lên danh sách và đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Khi tham gia vận chuyển, Đoàn viên được trang bị khẩu trang, kính chắn giọt bắn, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. Khi giao đến các gia đình, các bạn sẽ để ở cửa để phụ huynh ra nhận”.

Bí thư Ðoàn phường Ngọc Thụy cho biết thêm, đây là một trong các hoạt động mà Đoàn viên trong phường tham gia trong đợt giãn cách lần này. Hàng ngày, những Đoàn viên còn đăng ký tham gia mô hình shipper (đi chợ an toàn mùa dịch) để giúp đỡ người dân trong phường. Đoàn thanh niên phường Ngọc Thụy phối hợp với chuỗi siêu thị triển khai chương trình hỗ trợ nhân dân mua hàng an toàn.

Đây là giải pháp góp phần giảm tải việc ra đường không cần thiết. Người dân có nhu cầu sẽ gọi điện tới các siêu thị qua số điện thoại trong danh sách và thanh toán với cửa hàng trước 17 giờ ngày hôm trước. Đoàn thanh niên phường sẽ cử lực lượng hỗ trợ chuyển đồ cho người dân trước 9 giờ sáng hôm sau.

MỚI - NÓNG