TPHCM 'mở lối' để sách giáo khoa sớm đến tay học sinh

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều phụ huynh học sinh vẫn chưa có SGK dù năm học mới sắp tới
Nhiều phụ huynh học sinh vẫn chưa có SGK dù năm học mới sắp tới
TPO - Ngày 27/8, UBND TPHCM có văn bản khẩn gửi Sở GD&ĐT, Sở Giao thông vận tải, Công an TP về việc tạo điều kiện cho việc các cơ sở đi lại làm nhiệm vụ phát hành sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới 2021-2022.

Theo đó, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát nhu cầu, số lượng SGK thực tế cần cung cấp thông tin cho địa phương và các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách giáo khoa để thuận tiện phối hợp.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT đã đề nghị các phòng GD&ĐT chủ động tham mưu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng phương án cụ thể, phối hợp các lực lượng để cung ứng sách giáo khoa phù hợp tình hình thực tế đến học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Động thái này diễn ra khi năm học mới 2021- 2022 sắp bắt đầu nhưng hầu hết học sinh, giáo viên chưa nhận được SGK do thực hiện giãn cách xã hội.

Về phía các nhà xuất bản, họ cho biết, hiện đã chuyển hơn 90% SGK cho các trường, từ lớp 3 đến lớp 12. Riêng lớp 1, lớp 2, lớp 6 việc bố trí, phân phối sách còn nhiều khó khăn, hiện có khoảng hơn 50% sách đã chuyển đến trường. Tuy nhiên, do giãn cách nên nhà trường chưa chuyển đến tay học sinh…

Được biết, năm nay do dịch bệnh phức tạp sẽ không thực hiện tựu trường, khai giảng mà bắt đầu ngay vào công tác tổ chức lớp, hướng dẫn học tập và giảng dạy chương trình qua internet.

Theo đó, bậc THCS, THPT: Từ ngày 1 đến 5/9 tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet. Từ ngày 6/9, giảng dạy chương trình năm học mới.

Bậc Tiểu học: Từ ngày 8/9 đến 19/9 tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet. Từ ngày 20/9, bắt đầu năm học mới. Riêng mầm non chỉ trở lại trường khi dịch được khống chế hoàn toàn.

MỚI - NÓNG