Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài 34 y, bác sĩ còn có 8 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm vừa nhận bằng tốt nghiệp sớm cũng tình nguyện vào TPHCM tham gia chống dịch.

Sáng 27/8, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh dự lễ tiễn 34 y, bác sĩ Quảng Ngãi lên đường vào TPHCM hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Toàn bộ 34 y, bác sĩ là những người có trình độ chuyên môn cao được huy động từ Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 1

34 y, bác sĩ ở Quảng Ngãi lên đường vào TP HCM hỗ trợ chống dịch.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận "Việc các đoàn y, bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch thể hiện sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh và tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ngãi chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ TPHCM sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19".

Sau khi vào vùng tâm dịch, 34 y, bác sĩ sẽ làm nhiệm vụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 2
Buổi lễ tốt nghiệp sớm của 8 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi trước khi lên đường vào TPHCM hỗ trợ chống dịch.

Trước đó, ngày 26/7, ông Tô Kỳ Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhà trường vừa tổ chức buổi lễ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến cho 8 sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo để lên đường vào TPHCM hỗ trợ chống dịch.

Theo ông Nam, đây là 8 trong số 25 sinh viên năm cuối của nhà trường đã tham gia hỗ trợ chống dịch tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Các em vừa trở lại trường khoảng 2 tuần nay. Ngay khi nghe thông báo một bệnh viện điều trị COVID-19 trong TPHCM mới thành lập và đang cần chi viện, 8 nữ sinh viên này không ngại đăng ký tham gia.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 3

"Từ nguyện vọng các em, khi hoàn thành các chương trình đào tạo, sáng 26/8, nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến cho các em. Ngay trong đêm 26/8, các em đã lên đường vào TPHCM hỗ trợ công tác phòng, chỗng dịch COVID-19", ông Nam nói thêm.

Trước đó, ngày 31/7 tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cử đoàn công tác gồm 23 y, bác sĩ trẻ lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Đến nay, đoàn công tác này đã hoàn thành nhiệm vụ và dự kiến về đến Quảng Ngãi vào ngày hôm nay 27/8.

30 y bác sĩ Quảng Nam lên đường tiếp sức TPHCM chống dịch

Sáng 27/8, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ y tế tình nguyện nguyện lên đường vào TPHCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiễn đoàn y, bác sĩ lên đường vào TPHCM

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đoàn tình nguyện gồm 30 cán bộ y tế tham gia, trong đó có 7 bác sĩ đa khoa, 11 điều dưỡng, 8 y sĩ cùng các kỹ thuật viên, nhân viên xét nghiệm.

Các y bác sĩ này đang làm việc tại các bệnh viện trong và ngoài công lập, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 5

30 y, bác sĩ Quảng Nam tình nguyện vào "điểm nóng" TPHCM chống dịch COVID-19.

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh, điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam chia sẻ, sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện thông tin về việc đăng ký tình nguyện vào TPHCM tham gia chống dịch chị đã đăng ký, mong giúp chút sức mình hỗ trợ tuyến đầu chống “giặc” COVID-19.

Chị Hạnh có 2 con nhỏ. Trước khi lên đường, chị tất bật sắm sửa cho các con chuẩn bị năm học mới. “Mình phải làm công tác tư tưởng để hai con ngoan ngoãn khi ở bên ông bà để yên tâm khi làm nhiệm vụ, xác định cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Hạnh chia sẻ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của 30 y bác sĩ, mong muốn các thành viên hoàn thành tổ nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn 200 sinh viên ngành y Cần Thơ lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 6

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ động viên, tặng quà đoàn cán bộ, sinh viên trường ĐH Y Dược Cần Thơ lên đường làm nhiệm vụ chống dịch tại TPHCM.- Ảnh: TĐCT

Chiều 27/8, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân đưa đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 7

Nhiệm vụ của đoàn là giám sát khai báo y tế, nhập liệu, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cộng đồng,... tại Huyện Cần Giờ, Quận 4 và Quận 11. Theo kế hoạch, Đội hình “tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh” sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, dự kiến sẽ thực hiện trong 2 tuần.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 8

Thầy cô vẫy tay chào đoàn lên đường làm nhiệm vụ

TS.BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, ngay khi nhận lệnh điều động từ Bộ Y tế, trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ TPHCM. Đồng thời, trước khi đi, trường đã tiền trạm và tập huấn về chuyên môn để khi lên tới nơi là bắt tay ngay vào việc. "Trường luôn trong tâm thế sẵn sàng hướng về cộng đồng, quyết tâm hỗ trợ cho người dân, không chỉ ĐBSCL mà còn cho cả nước", TS Phương chia sẻ.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 9
Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 10

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ động viên Bác sỹ làm nhiệm vụ chống dịch

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, đây cũng là một trong các hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè do Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ phát động. Thông qua hoạt động Đội hình “tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh” sẽ tạo môi trường cho sinh viên ngành Y được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, để cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bắc Giang cử thêm hơn 100 y bác sỹ vào miền Nam chống dịch

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cử đoàn công tác gồm 31 cán bộ, y bác sỹ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Long An với 41 cán bộ, y bác sỹ. Đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bình Dương có 35 cán bộ, y bác sỹ.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang dự kiến hỗ trợ 1.500 bộ quần áo phòng hộ cá nhân cấp độ 4 và 2.500 khẩu trang N95 để cán bộ 3 đoàn công tác này sử dụng.

Đây là lần thứ hai tỉnh Bắc Giang cử các đoàn công tác vào hỗ trợ phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Tất cả những y bác sỹ này đều là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch COVID -19.

Trước đó, ngày 20/7, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã cử 3 đoàn công tác với 150 cán bộ, y bác sĩ vào 3 địa phương nêu trên để tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID -19.

Sinh viên trường Y Quảng Ngãi nhận bằng tốt nghiệp sớm, lên đường vào TPHCM chống dịch ảnh 11

Tỉnh Bắc Giang cử y bác sỹ vào miền Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Cũng theo UBND tỉnh Bắc Giang, từ ngày 18/8, trên địa bàn tỉnh này phát sinh 2 ổ dịch mới tại huyện Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang (có cùng nguồn lây). Lũy kế đến nay, 2 ổ dịch này có tổng số 43 F0. Trong ngày 27/8, tỉnh Bắc Giang có thêm 2 F0 ở huyện Lục Ngạn là trường hợp đã được cách ly từ trước.

Đến nay, liên quan đến ổ dịch mới tại huyện Lục Ngạn đã phát hiện 21 F0, ổ dịch tại thành phố Bắc Giang phát hiện 22 F0. Tính từ ngày 19/8 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã qua 7 ngày không phát sinh trường hợp F0 nào ngoài cộng đồng. Hiện, tỉnh Bắc Giang còn 51 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tỉnh Bắc Giang nhận định, ổ dịch mới ở huyện Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang đã được khống chế, không có khả năng lây lan trong cộng đồng, trong những ngày tới có thể xuất hiện thêm các ca F0 trong các khu cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG