Chưa có sách giáo khoa, đồng phục: Hiệu trưởng các trường nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồng phục cho năm học mới.
Nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồng phục cho năm học mới.
TPO - Năm học mới đã cận kề tuy nhiên học sinh ở nhiều trường tại Hà Nội chưa có sách giáo khoa, đồng phục mới như những năm học trước để chào đón một mùa tựu trường mới.

Nhà xuất bản cung ứng chậm SGK?

Trước đó, Bộ GD&ĐT thông tin, hiện nay có khoảng 95% sách đã được phát hành về các địa phương. Tuy nhiên, việc vận chuyển sách từ các nhà kho, công ty phát hành về huyện, xã, các nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên trước năm học mới đang gặp nhiều khó khăn. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, cung ứng SGK tới nhà trường, học sinh và phụ huynh để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội cũng phản ánh, thời điểm này đã cận kề năm học mới nhưng chưa có SGK. Ở khối trường tư thục, một số trường đã dạy chương trình năm học 2021-2022 nhưng thiếu SGK, học sinh phải truy cập bản trên website của nhà xuất bản nhưng việc này rất bất tiện.

Bà Nguyễn Thị Thuý Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã cho học sinh ôn tập kiến thức năm học 2020-2021 từ hơn 1 tuần nay. Theo bà, hiện nay Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát nên nhà trường dự kiến tổ chức lễ khai giảng sáng ngày 6/9 đồng thời bắt đầu năm học mới bằng phương thức trực tuyến. Lễ khai giảng học sinh không đến trực tiếp ở trường nên các thầy cô giáo sẽ cùng hát các bài hát tuyên truyền về COVID-19.

Về SGK, bà Liên nói học sinh lớp 3-5 đã có sách. Riêng khối lớp 1-2 sách chưa tới tay phụ huynh, học sinh do đơn vị cung ứng lưu kho, chuyển đến trường muộn. Để dạy chương trình mới, bắt buộc phải có sách nên những ngày qua phụ huynh sốt ruột nhưng trường đành phải động viên.

“Những ngày tới, trường sẽ phải đóng từng gói, ghi tên, địa chỉ nhà từng học sinh và gửi bưu điện chuyển phát nhanh để các em có sách kịp trước lễ khai giảng. Còn đồ dùng học tập, học sinh hiện có gì dùng nấy, nhà trường không yêu cầu phải đầy đủ. Đợi đến ngày Hà Nội hết giãn cách, phụ huynh mua bổ sung cho con”, bà Liên nói.

Đồng phục cũng chưa tới tay học sinh

Ngoài SGK, đồng phục học sinh của Trường tiểu học Lômônôxốp cũng đang tồn kho, chưa thể chuyển đến học sinh. Hiệu trưởng trường này nói, đồng phục không nằm trọn gói trong học phí, phụ huynh phải mua riêng nên tuỳ theo nhu cầu, điều kiện của từng học sinh. Nếu các em lớp 2-5 đã có đồng phục cũ có thể sử dụng thì tiếp tục sử dụng. Riêng học sinh lớp 1, nhà trường chỉ yêu cầu phụ huynh cho con mặc gọn gàng, sạch sẽ hoặc áo sơ mi dự lễ khai giảng năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng nói, hiện nay nhà trường phải chờ hết ngày 23/8, Hà Nội hết ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch mới tính được chuyện phân phát SGK về cho học sinh.

Thời điểm này, SGK không phải mặt hàng thiết yếu nên không vận chuyển được. Lễ khai giảng, kế hoạch dạy học cho năm mới, đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả 2 phương án trực tuyến và trực tiếp. Tuy nhiên, trường hi vọng, dịch bệnh được khống chế để học sinh được tới trường vì học sinh tiểu học, nhất là lớp 1,2 học trực tuyến sẽ rất khó khăn.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) ông Trịnh Văn Kỳ cũng nói rằng, vẫn còn một số học sinh chưa có được SGK. Lý do Hà Nội giãn cách, trường không thể cho phép phụ huynh đến nhận sách như những năm trước.

Về đồng phục năm nào cũng không bắt buộc phụ huynh phải mua mới, các gia đình có thể tận dụng đồng phục cũ cho các con. Với học sinh đầu cấp, nếu khai giảng trực tuyến, học sinh chưa thể tới trường để nhận đồng phục gia đình cho các em mặc gọn gàng là được.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, trong đó cho phép học sinh tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Tuy nhiên, thời điểm này các nhà trường vẫn chờ hướng dẫn cụ thể để triển khai kế hoạch năm học mới.

Đơn vị phát hành sách tại Hà Nội cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh học sinh nên bình tĩnh, không nên mua sách ở các nơi không đảm bảo, tránh tình trạng mua phải sách lậu, sách giả và nên đăng ký mua sách tại các nhà trường nơi con theo học.

MỚI - NÓNG