Đoàn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ

Đại biểu bỏ phiếu bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: N.T.
Đại biểu bỏ phiếu bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: N.T.
TP - “Tỉnh Đoàn phải quan tâm, thảo luận để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trong học nghề, lập nghiệp, phát triển các kỹ năng thực hành xã hội…”.

Đó là chỉ đạo của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 4/8. Tham dự đại hội còn có ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn và 242 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 ĐVTN trong tỉnh.

Mục tiêu hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho 100.000 thanh niên

Nhiệm kỳ 2012-2017, theo báo cáo của Tỉnh Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, tập trung vào hoạt động xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn...

Nhiệm kỳ qua đã thực hiện được 25 công trình thanh niên cấp tỉnh, 352 công trình thanh niên cấp huyện, 720 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, trong đó có nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Với tinh thần hành động “Tuổi trẻ Đồng Tháp Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội lần thứ X của tuổi trẻ Đồng Tháp xác định mục tiêu phải đổi mới nhận thức cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Trên cơ sở đó, tuổi trẻ “Đất sen hồng” Đồng Tháp nêu cao quyết tâm cụ thể hóa những công trình, phần việc thanh niên gắn với khí thế mới của tuổi trẻ như: đạt được 20.000 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến do thanh thiếu nhi hiến kế; triển khai thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 100 công trình thanh niên cấp huyện; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 700 hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ thoát nghèo; hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100.000 thanh niên…

Tìm các giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng đại hội lần này là dấu mốc mới đối với ĐVTN. Ông Hoan đặt kỳ vọng vào sự đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bắt đầu từ những người được lựa chọn vào Ban chấp hành khóa mới, đại diện cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao của thanh niên toàn tỉnh.

“Còn rất nhiều bạn trẻ đồng trang lứa giỏi, năng động và sáng tạo lắm. Nghĩ được như thế, các bạn mới có thể trân trọng và kết nối với những người trẻ ấy để làm giàu cho nguồn lực của mình, bổ sung kiến thức, tư duy cho mình. Khi đó, các bạn mới thực sự trở thành thủ lĩnh thanh niên, chứ không phải “thủ trưởng thanh niên”, ông Hoan nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ qua. Anh Lê Quốc Phong cho rằng, thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp có ý nghĩa không chỉ trong phạm vi tỉnh, của khu vực Tây Nam bộ mà còn đóng góp hết sức ý nghĩa cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong 5 năm tới.

“Tỉnh Đoàn cần chủ động tìm kiếm những phương thức giáo dục mới gần gũi với thanh niên, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội. Đồng thời cũng cần tiếp tục chú trọng phát hiện, bình chọn, tuyên dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương trong học tập, lao động sản xuất, công tác và chiến đấu để truyền cảm hứng phấn đấu cho thanh niên trong tỉnh. Đặc biệt phải quan tâm, thảo luận để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trong học nghề, lập nghiệp, phát triển các kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, anh Phong nói.

Anh Lê Quốc Phong yêu cầu Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đẩy mạnh việc vận động trí thức trẻ, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trẻ trong tỉnh hoặc liên kết với các địa phương có tiềm năng, phát huy chuyên môn vào quá trình phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nông dân trẻ, tận dụng lợi thế trên địa bàn để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị.

Tại đại hội, hơn 240 đại biểu đã bầu ra 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022. Anh Nguyễn Văn Vũ Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa X. “Nhận nhiệm vụ trong thời điểm còn nhiều thách thức, trong thời gian tới, tập thể chúng tôi sẽ cố gắng mới mẻ trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm và nhịp nhàng trong phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ được sát sao, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu niên”, anh Vũ Minh cho biết.

MỚI - NÓNG