Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác

TPO - Ngày 17/10, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (giai đoạn 2022 - 2027) tham dự Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 1

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (giai đoạn 2022 - 2027), ngày 17/10, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 2

Dự lễ báo công có Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Ban tổ chức Đại hội; Trung tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Phó Ban tổ chức Đại hội; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, ban chuyên môn của Trung ương Đoàn; cán bộ Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 3

Đặc biệt, 300 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại diện 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 4

Tại lễ báo công, các đại biểu trang nghiêm thực hiện lễ chào cờ; lắng nghe lại Bác Hồ căn dặn thanh niên Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 5
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 6
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 7

Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã báo công dâng Bác: Trong 5 năm qua, toàn thể đoàn viên thanh niên lực lượng Công an nhân dân đã biểu thị quyết tâm thực hiện chương trình hành động với 3 phong trào cách mạng “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Thanh niên Công an tình nguyện”.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 8

Đặc biệt, thanh niên Công an đã thi đua, thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với “3 nội dung xung kích, 3 nội dung sáng tạo và 3 nội dung tình nguyện”. Phong trào đã trở thành hành động cách mạng lớn, xuyên suốt của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 9

5 năm qua, từ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công an nhân dân đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đăng ký, đảm nhận với hơn 15 ngàn công trình thanh niên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Tổ chức hiệu quả 680 câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, võ thuật. Tổ chức hơn 600 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện; động viên hơn 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu, xung kích đảm nhận các khâu yếu, việc khó, xung phong đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình nguyện tăng cường cho lực lượng chiến đấu, đơn vị cơ sở tại địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 10

Từ các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện hàng vạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện. Nhiều đoàn viên, thanh niên nêu gương sáng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 11

Với những thành tích đã đạt được, tuổi trẻ Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 1 Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua xuất sắc cho 26 tập thể, trao Bằng khen cho 576 tập thể và 1.190 đoàn viên tiêu biểu, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 51 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc, nhiều đoàn viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, hơn 30 ngàn đoàn viên được kết nạp Đảng…

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 12
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 13

Đoàn đại biểu Công an nhân dân dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 14
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 15

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (giai đoạn 2022 - 2027) diễn ra vào ngày 17 - 18/10 với tinh thần hành động "bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân".

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 16

Đại hội tập trung đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND giai đoạn 2022-2027; thảo luận, góp ý xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; góp ý sửa đổi, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; bầu Đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 17
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 18
Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 19

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an báo công dâng Bác ảnh 20

Các đại biểu thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

Tin liên quan