ĐKVĐ Mỹ thoát hiểm, đi tiếp tại World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Mỹ ép sân Bồ Đào Nha nhưng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trái lại họ bị đối thủ đe dọa với cú đá đập cột dọc ở phút 90. Có thể nói, Mỹ đã thoát hiểm để đi tiếp tại World Cup nữ 2023.
ĐKVĐ Mỹ thoát hiểm, đi tiếp tại World Cup nữ 2023 ảnh 1

Cả trận đấu, các nhà đương kim vô địch chỉ thực hiện 4 cú sút trúng đích. Đó là kết quả của những pha lên bóng thiếu biến hóa, khi Mỹ hầu như chỉ biết đưa bóng ra hai biên cho Sophia Smith và Trinity Rodman tạo đột biến và tạt vào.

Lối đá một màu này không làm khó hàng thủ Bồ Đào Nha. Mỹ có thể tạt vào nhưng vì Morgan gần như lẻ loi bên trong nên không tiếp cận với bóng. Cơ hội tốt nhất ở hiệp 1 của họ có chăng đến từ phút 14, khi Williams đánh đầu nhưng thủ môn Pereira xuất sắc ôm gọn.

Nhiều thời điểm, đại diện châu Âu thi đấu sòng phẳng với đội bóng số 1 thế giới. Nữ Bồ Đào Nha cố gắng chắt chiu những tình huống phản công tốc độ. Nhưng hiệp 1 vẫn không xuất hiện bàn thắng nào.

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ Hà Lan đã dẫn Việt Nam 5-0. Tỷ số này tạo áp lực cực lớn lên Mỹ vì họ phải tái lập tỷ số tương tự mới có thể cạnh tranh ngôi đầu với đối thủ.

ĐKVĐ Mỹ thoát hiểm, đi tiếp tại World Cup nữ 2023 ảnh 2

Cú đá đập cột của Bồ Đào Nha ở cuối trận

Song thực tế trên sân cho thấy 1 bàn cũng là khó với nhà ĐKVĐ chứ chưa nói gì đến 5 bàn. Đầu hiệp 2, họ đẩy mạnh thế trận tấn công. Phút 53, Morgan phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn nữ Bồ Đào Nha. Tiếc cho cô khi cú đá cuối cùng ở góc hẹp bị hậu vệ áo đỏ phá ra.

6 phút sau, Williams đánh đầu đưa bóng bay chệch cột. Và cơ hội tốt nhất của Mỹ đến trong tình huống Williams đưa bóng dội xà ngang.

Thời gian sau đó họ thậm chí còn đối mặt với mối nguy bị loại. Bồ Đào Nha cho thấy họ không có ý định bỏ cuộc. Liên tiếp các cơ hội được họ tạo ra, Andreia Norton đã tung một cú sút vọt xà ngang. Phút 90, Ana Capeta đã khiến CĐV Mỹ thót tim khi tung cú đá chìm đầu vòng cấm bóng dột cột dọc bật ra.

Pha bóng hú vía ấy khiến Mỹ có lẽ phải cảm ơn may mắn vì giữ được 1 điểm và đi tiếp. Với chiến thắng của Hà Lan trước Việt Nam, họ đã vào vòng trong với vị trí nhất bảng E, trong khi Mỹ đứng nhì với 5 điểm sau 1 thắng, 2 hòa.

MỚI - NÓNG