Bị chỉ trích vì không hát quốc ca ở trận gặp Việt Nam, tuyển nữ Mỹ tiếp tục thách thức dư luận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Mỹ tiếp tục thách thức dư luận. Sau những chỉ trích ở trận đấu với Việt Nam, một lần nữa họ lại nói không với quốc ca khi ra sân lần 2 tại World Cup nữ 2023.
Bị chỉ trích vì không hát quốc ca ở trận gặp Việt Nam, tuyển nữ Mỹ tiếp tục thách thức dư luận ảnh 1

Nhiều cầu thủ Mỹ không hát quốc ca và cũng không đặt tay lên ngực

Trong trận đấu với Hà Lan ở lượt 2 bảng E World Cup nữ 2023, các camera ghi lại cảnh hơn một nửa đội tuyển Mỹ không hát quốc ca. Một số cầu thủ như Morgan, Hooran mấp máy môi theo bài hát còn phần lớn đứng im, thậm chí không nhiều người trong số các cầu thủ để tay lên ngực.

Những hành động này là cách để họ ủng hộ phong trào đòi quyền lợi cho người da màu, bên cạnh đó là các mối quan hệ phức tạp giữa từng cầu thủ với những vấn đề xã hội riêng biệt tại Mỹ.

Các cầu thủ cũng cho rằng những gì họ thể hiện ở nghi thức chào cờ không liên quan đến phong độ của họ trong trận.

Hậu vệ Girma nói: “Tôi nghĩ rằng khi ở trên sân, chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị cho trận đấu và đó không phải là trọng tâm. Và trên hết, mọi người đều có quyền lựa chọn”.

Tuy vậy, vẫn xuất hiện nhiều hơn những nhân vật có tiếng nói trong xã hội Mỹ phản đối gay gắt. Họ càng bực tức với đội tuyển nước nhà bởi trước đó, trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, các cô gái Mỹ đã thể hiện một hình ảnh theo họ là “gây hổ thẹn”.

"Các cầu thủ tuyển nữ Mỹ có biết hát Quốc ca không? Rất buồn khi phải nói rằng dường như họ không biết hát hoặc không muốn hát", tờ New York Post viết.

Megyn Kelly, người sau trận gặp Việt Nam đã nói rằng “ĐT nữ Mỹ đang gây tổn hại cho đất nước với hành vi của mình”, lớn tiếng: “Họ bước ra sân, làm xấu hổ bản thân và đất nước của họ bằng cách không hát quốc ca. Đối với nhiều người, họ thậm chí không đặt tay lên tim khi quốc ca vang lên, đó là một hành động không thể chấp nhận”.

Cựu thống đốc Nam Carolina, Nikki Haley cũng chỉ trích: “Đội tuyển nữ Mỹ đang sống trong giấc mơ Mỹ. Họ được đền đáp xứng đáng nhất cho sự chăm chỉ của họ. Họ nên nhớ rằng những người đàn ông và phụ nữ của nước Mỹ sẽ luôn tự hào bảo vệ màu cờ sắc áo khi quốc ca vang lên”.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.