Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có mặt ở những “chợ lao động” những ngày này mới thấy cảnh lao động ngồi co ro trong gió rét chờ việc. Nhưng năm nay, giữa lúc dịch bệnh hoành hành, họ không dễ kiếm được việc.
Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 1

Đầu giờ sáng, dưới cái lạnh tê buốt của ngày cuối năm, hàng chục lao động ở các "chợ người" khu vực Mai Động, Cầu Lủ (Hoàng Mai) phong phanh đứng nép vào nhau đợi khách. Trong ảnh: Anh Việt (quê Thanh Hóa) tựa tay trên xe của mình chờ việc.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 2

Trong góc đường đầu cầu Lủ (Đại Kim, Hoàng Mai), gần chục lao động (phần lớn là người Nam Định, Hà Tây cũ) cũng đang ngồi chờ khách đến thuê. Đây là thời điểm nhiều việc nhất trong năm. Những năm trước chỉ cần chăm chỉ, mỗi người kiếm tiền triệu mỗi ngày. Giờ mỗi ngày kiếm mấy chục nghìn đồng đã khó. Hai hôm nay nhóm thợ ở đây chưa kiếm được đồng nào.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 3

Anh Quỳnh (quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) tranh thủ lúc không có khách thay bình nước, lau chùi chiếc xe đã bạc màu.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 4

Sau cả buổi sáng chờ đợi mới có một khách hỏi. Nhóm lao động ùa ra, nhao nhao hỏi với ánh mắt đầy hi vọng.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 5

Nhưng rồi họ lại thẫn thờ quay đi, vị khách này chỉ lấy số điện thoại để liên lạc khi cần, rồi nhanh chóng vọt xe đi.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 6

Một người tên Lưu (quê Thanh Hóa) dẫn chúng tôi vào trong căn gác ọp ẹp,tối thui, đặc mùi ẩm mốc là một sàn nhà rộng chừng 12 mét vuông giới thiệu: “Đây là đại bản doanh của 8 anh em chúng tôi. Gia sản của mỗi người là một chiếc chiếu, cái chăn và vài bộ quần áo lao động."

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 7

Và hết hộp cơm, anh Lưu vội vã giục cậu em đứng dậy vác xẻng đi ngay khi có khách gọi thuê giúp việc.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 8

Công việc mà hai anh em được thuê là giải phóng đống chạt vữa, tiền công 2 trăm nghìn đồng.

Đìu hiu 'chợ lao động' ở Thủ Đô ảnh 9
Năm nay, vì dịch COVID-19 nên phần lớn lao động ở "chợ người" đã về quê, số ít còn lại đẩy xe hàng ở chợ hoặc cố gắng bám trụ đến sát Tết. Thời điểm cuối năm, thông thường sẽ "việc nhiều, thợ ít", nhưng năm nay mọi thứ đã thay đổi, việc ít, lao động thưa thớt.

Nhộn nhịp chợ lao động online

Do dịch COVID-19 nên nhiều gia đình cần dọn dẹp nhà cửa hoặc nhu cầu thuê lao động có xu hướng tìm lao động online mà không trực tiếp ra các “chợ lao động” tìm kiếm như trước đây. Trên mạng xã hội, các diễn đàn như “Hội tìm người giúp việc gia đình Hà Nội”; “Giúp việc tìm người - Người tìm giúp việc tại Hà Nội”; “Giúp việc theo giờ Hà Nội”, “Dọn Nhà Theo Giờ” nhan nhản những mẫu tin rao vặt tìm người dọn nhà, giúp việc và cả những người lao động thời vụ đăng tin tìm việc làm. Ở đây, hai bên có thể tìm kiếm, thỏa thuận công việc cụ thể qua số điện thoại, nền tảng mạng xã hội mà chưa cần gặp trực tiếp.

MỚI - NÓNG