Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được chỉ định gói thầu có giá trị gần 372 tỷ đồng và hưởng nhiều ưu đãi làm hơn 2,1 km đường bằng hình thức đối tác công tư (tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nhưng hơn 3 năm qua, dự án gần như dậm chân tại chỗ, công trường nhếch nhác khiến người dân hoài nghi.

Cỏ dại mọc tốt giữa dự án hàng trăm tỷ

Theo phản ánh của người dân địa phương, đầu năm 2022, PV Tiền Phong có mặt tại công trường dự án làm đường Giải Phóng (phường Tân An), TP Buôn Ma Thuột. Phía đầu đường ngổn ngang, nhà đầu tư mới chỉ thi công được khoảng 500 m đường cấp phối. Bên trong, có rất nhiều phương tiện (của Cty Bình Minh), xung quanh cỏ mọc um tùm, cạnh đó là những tấm lưới sắt (khả năng dùng để làm bê tông mương thoát nước) đã hoen gỉ, hệ thống ống cống thoát nước nằm lăn lốc trên bãi đất trống...

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 1

Cty Bình Minh đã làm 500 m đường cấp phối giáp đường Nguyễn Chí Thanh

“Những ngày đầu thực hiện dự án, chủ đầu tư huy động đủ loại máy móc rầm rộ triển khai. Người dân vui mừng và tin tưởng, với tốc độ này của nhà đầu tư chẳng mấy chốc đường Giải Phóng sẽ làm xong. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, Cty Bình Minh không hiểu sao lại dừng”, anh Nguyễn Nhật Hòa (trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) nói.

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 2

Cỏ mọc um tùm, lưới sắt dùng để làm mương thoát nước đã hoen gỉ

Trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc Cty Bình Minh Nguyễn Duy Cường cho biết, đơn vị làm được 500m đường và tạm dừng thi công, do chính quyền chậm bàn giao mặt bằng. “Việc chậm bàn giao mặt bằng gây thiệt hại cho chúng tôi. Công ty đã nhiều lần gửi văn bản đến các cơ quan ban ngành để chính quyền sớm bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa xong”, ông Cường cho hay.

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 3

Dự án còn ngổn ngang

Còn Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng) Trương Văn Chính xác nhận, Dự án đường Giải Phóng đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo lý giải của ông Chính, có một số cá nhân biết dự án đi qua, đã tự mua bán đất (có người mua đất bằng giấy viết tay) rồi yêu cầu chính quyền đền bù với giá cao. Đến nay, trung tâm vẫn đang giải quyết khiếu nại của người dân, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng.

Được chỉ định thầu, hưởng nhiều ưu đãi

Theo thông tin PV có được, tháng 11/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định (số 3086) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (thực hiện đầu tư) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Dự án đường Giải Phóng (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An) đến bùng binh Km5, Quốc lộ 26 (phường Tân Hòa, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Theo đó, Cty Bình Minh được chỉ định trúng gói thầu này và được lấy toàn bộ đất dọc 2 bên đường của dự án (khoảng gần 8ha). Thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định).

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 4

Nhà đầu tư làm chỉ được 500 m đường cấp phối

Để thực hiện dự án này, ngoài việc được chỉ định thầu, UBND tỉnh Đắk Lắk còn cho chủ đầu tư được hưởng hàng loạt ưu đãi khác. Cụ thể, Cty Bình Minh được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao, hoặc miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án; được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng thuế suất 10% thời hạn 15 năm (nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật); miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 9 năm. Trường hợp, nhà đầu tư chuyển nhượng đất được giao để thu hồi vốn thuộc thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 5

Cty Bình Minh cho biết việc chậm thi công dự án do chính quyền chậm bàn giao mặt bằng

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 6

Hàng loạt ống cống bên trong dự án đổi đất lấy hạ tầng

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 7

Đoạn thi công giáp đường Nguyễn Chí Thanh

Ngổn ngang dự án hàng 'trăm tỷ' để cỏ dại mọc hơn 3 năm ảnh 8

Cỏ mọc trên thùng xe

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.