Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù không có giấy phép hay chủ trương khai thác nhưng một đại công trường khai thác đất sét vẫn ngang nhiên hoạt động ngày đêm tại thôn Quán Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Người dân xã Bình Khê rất bất bình trước việc địa phương này xuất hiện một đại công trường khai thác đất sét trái phép hoạt động ngày đêm. Công trường này nằm giữa cánh đồng của thôn Quán Vuông, hàng trăm nghìn khối sét đã bị khai thác trái phép mang đi tiêu thụ.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 1

Cánh đồng thôn Quán Vuông rộng hàng chục ha bị "sét tặc" băm nát.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 2

Con suối dùng nước tưới tiêu cho cánh đồng cũng bị chặn đứng để khai thác đất sét.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 3

Từng hố sâu hơn chục mét lộ ra sau khi bị móc đất sét mang đi tiêu thụ.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 4

Nhóm sét tặc đã mở đường chằng chịt cánh đồng để tiện đường vận chuyển đất sét.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 5

Hàng loạt moong nước sâu lộ ra giữa cánh đồng.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 6

Mọi ngả đường vào khai trường đều được canh phòng cẩn mật.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 7

Con suối Quán Vuông bị chắn đứng tạo thành đường vận chuyển sét giữa lòng suối.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 8

Hàng loạt máy móc hoạt động ngày đêm để khai thác đất sét trái phép.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 9

Xe tải chở sét chạy như mắc cửi trên tuyến đường chính của xã Bình Khê.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 10

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy qua lại trước cửa UBND xã nhưng đại diện chính quyền nói không biết.

Cận cảnh đại công trường 'sét tặc' lớn nhất Quảng Ninh ảnh 11

Ngay sau khi Tiền Phong phản ánh sự việc, ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND TX Đông Triều xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.