Điều tra nguyên nhân ba người tử vong, nhiều người bị thương trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương khi ngủ lại trong rừng bất ngờ bị cây đổ.

Sáng 16/11, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, huyện đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị cây đổ, đè trúng. UBND huyện Krông Bông hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, gia đình có nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

"Ngoài ra, chúng tôi đặt ra nghi vấn, người dân lợi dụng trời mưa vào rừng đi khai thác gỗ. Hiện, Công an huyện đang điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương", ông Lê Văn Long cho biết thêm.

Điều tra nguyên nhân ba người tử vong, nhiều người bị thương trong rừng ảnh 1

Các nạn nhân được đưa về nhà mai táng

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 14/11, khoảng 10 người dân cũng trú xã Cư Pui (huyện Krông Bông) vào rừng ở xã Yang Mao để tìm lan rừng và hái nấm.

Đến ngày 15/11, mưa lớn, nhóm người liền trú dưới gốc cây thì bất ngờ bị cây ngã đè trúng khiến 3 người tử vong, đó là ông G.S.C (46 tuổi), V.T.M (29 tuổi) và M.T.M (19 tuổi) và nhiều người bị thương.

Điều tra nguyên nhân ba người tử vong, nhiều người bị thương trong rừng ảnh 2

Chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình đưa nạn nhân gặp nạn ra khỏi rừng

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Krông Bông, từ đêm 14/11 đến 15/11 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa lớn khiến một số tuyến đường liên thôn, xã trên địa bàn bị sạt lở và hơn 40ha cây hoa màu bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra, trên địa bàn xã Yang Mao một số khu vực bị sạt lở đất sản xuất của người dân dọc 2 bên bờ sông.

MỚI - NÓNG