Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc công an 2 tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tuần qua, Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể chiều 15/6, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc công an 2 tỉnh ảnh 1

Thượng tá Lê Hồng Giang

Được biết, Thượng tá Lê Hồng Giang có 25 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều vị trí, đơn vị cơ sở khác nhau. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị nào, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 16/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phùng Xuân Tiến, Trưởng phòng Phòng hướng dẫn cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc công an 2 tỉnh ảnh 2

Đại tá Phùng Xuân Tiến

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Phùng Xuân Tiến có 26 năm công tác trong lực lượng CAND, đã tham gia công tác tại Công an tỉnh Nam Định và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), giữ nhiều vị trí quan trọng tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác của mình, ở cương vị công tác mới Đại tá Phùng Xuân Tiến sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân giao phó.

MỚI - NÓNG