Điện hạt nhân cần nguồn nhân lực rất lớn

Điện hạt nhân cần nguồn nhân lực rất lớn
TP - Các đối tác Hàn Quốc vừa cam kết tài trợ cho Đại học Đà Lạt 2 triệu USD để phát triển chương trình đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ hạt nhân theo hướng ứng dụng vào phát triển điện hạt nhân, công nghệ sinh học, y tế... 

Theo đó, Hàn Quốc sẽ chuyển giao hệ thống mô phỏng lò phản ứng hạt nhân, cử các chuyên gia sang Đại học Đà Lạt hỗ trợ đào tạo nhân lực.

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, từ năm 2020 - 2030, Việt Nam sẽ xây dựng và đưa vào vận hành trên 10 tổ máy điện hạt nhân (ĐHN) với tổng công suất khoảng 15.000 - 16.000 MW. 

Nhân lực vận hành mỗi nhà máy lên đến hơn 1.000 người, trong đó có trên 400 kỹ sư. Nhiều trường đại học trong nước đang xúc tiến hợp tác với các đối tác ở Nga, Nhật, Pháp, Hàn Quốc để đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân.

MỚI - NÓNG