Điểm nhấn giáo dục: Thêm trường quốc tế bị phụ huynh phản đối thu học phí mùa dịch

Phụ huynh trường AIS Saigon đứng trước trường phản đối học phí
Phụ huynh trường AIS Saigon đứng trước trường phản đối học phí
TPO - Thêm trường quốc tế bị phụ huynh phản đối thu học phí mùa dịch; Không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế 2020; kiểm điểm một phó chánh thanh tra, một thanh tra viên trong tiêu cực thi cử 2018 là những thông tin giáo dục nổi bât tuần qua.

Thêm trường quốc tế bị phụ huynh phản đối thu học phí mùa dịch

Gần 30 phụ huynh có con đang học tại trường Quốc tế Úc (AIS Saigon), quận 2, TPHCM đã kéo đến trường để phản đối chính sách thu học phí trong thời gian học nghỉ học tại trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT yêu cầu bỏ giãn cách, không đeo khẩu trang trong giờ học

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký văn bản hướng dẫn các trường yêu cầu học sinh đi học không dùng tấm chắn giọt bắn, không đeo khẩu trang trong lớp học, không áp dụng giãn cách lớp học. (xem chi tiết)

Phụ huynh trường Việt Úc 'sốc' trước bảng học phí được giảm 70% của trường

Ngày 8/5, nhiều phụ huynh có con đang học trường Quốc tế Dân lập quốc tế Việt Úc (VAS) cho biết họ đã rất “sốc” khi nhận bảng kê tổng hợp và chi tiết học phí học phần 3, học phần 4 mà trường gửi sau khi bị phản đối chính sách thu học phí. (xem chi tiết)

Không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế 2020

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH có trường THPT chuyên, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020. (xem chi tiết)

167 bài kiểm tra học kì I được nâng từ 0,75 – 7 điểm

Một trường THCS ở Vĩnh Long bị tố cáo nâng điểm 167/169 bài kiểm tra học kì I môn Địa lý cho học sinh khối lớp 7 của trường. Báo cáo sau đó cho rằng, lỗi nghiệp vụ ra đề và giáo viên bộ môn tự ý nâng điểm dẫn đến sự việc trên. (xem chi tiết)

Nhà Toán học trẻ người Việt nhận giải thưởng danh giá của Hội Toán học châu Âu

Hội toán học châu Âu vừa thông báo danh sách 10 nhà toán học được giải thưởng chỉnh thức của hội năm nay, trong đó có tên GS Phan Thành Nam, cựu sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Phan Thành Nam hiện là giáo sư Đại học Ludwig-Maximlians, Đức, một nhà toán học trẻ người Việt, vừa được Hội toán học châu Âu trao giải thưởng (EMS). Các lĩnh vực nghiên cứu của GS Phan Thành Nam là giải tích và vật lý toán, đặc biệt là cơ học lượng tử nhiều hạt, lý thuyết phổ, phép tính biến phân và phương trình đạo hàm riêng, giải tích số. (xem chi tiết)

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Gói gọn trong 2 ngày, không được chọn cả 2 bài tổ hợp

Theo báo cáo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp Chính phủ, năm nay, thí sinh THPT thi 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn; rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày với 4 buổi thi; đề thi giảm bớt áp lực cho học sinh. (xem chi tiết)

Tiêu cực thi cử 2018: Kiểm điểm một phó chánh thanh tra, một thanh tra viên

Liên quan đến vụ việc tiêu cực thi cử năm 2018, Đảng Ủy Bộ GD&ĐT đã có kết luận và giao Chi bộ Thanh tra tổ chức kiểm điểm một phó chánh Thanh tra và một thanh tra viên chính. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT vừa họp, trao đổi, cho ý kiến một số nội dung. Theo đó, Ban Thường vụ nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GD&ĐT báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đồng ý với kết luận kiểm tra và kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra. 

Giao Chi bộ Thanh tra tổ chức cho ông Tống Duy Hiến, Phó chánh Thanh tra Bộ và ông Trịnh Minh Trường, Thanh tra viên chính kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc; gửi báo cáo kết quả kèm theo biên bản kiểm điểm của 2 cá nhân và biên bản tổ chức kiểm điểm về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trước ngày 27/4. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG