Điểm nhấn giáo dục: Một học sinh lớp 4 Hà Nội lại bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chiếc xe đưa đón học sinh bỏ quên học sinh lớp 4.
Chiếc xe đưa đón học sinh bỏ quên học sinh lớp 4.
TPO - Một học sinh lớp 4 Hà Nội lại bị bỏ quên trên xe đưa đón; Hai trường của Việt Nam lọt top 1.000 đại học tốt nhất thế giới hay yêu cầu phải có SGK lớp 1 trước 15/8 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Một học sinh lớp 4 Hà Nội lại bị bỏ quên trên xe đưa đón

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã được thông báo về sự việc xảy ra ở trường Nam Từ Liêm. Theo Ban giám hiệu Trường tiểu học Nam Từ Liêm, sự việc xảy ra sáng ngày 9/6. Khi đó, khoảng 7 giờ, 22 phút, nhà trường nhận được tin báo của người dân địa phương về việc phát hiện 1 học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. (xem chi tiết)

Yêu cầu phải có SGK lớp 1 trước 15/8

Bộ GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021. Việc cung ứng SGK phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8. Về công tác cung ứng SGK năm học 2020-2021, công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB chịu trách nhiệm về chất lượng sách đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn. (xem chi tiết)

Hai trường của Việt Nam lọt top 1.000 đại học tốt nhất thế giới

Hai đại điện của Việt Nam là ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng đại học thế giới và đều thuộc nhóm 801-1000. Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds - Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới cho năm 2021 (QS World University Rankings 2021 – QS WUR 2021) vào sáng nay, ngày 10/6/2020. Việt Nam tiếp tục có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG Tp.HCM). (xem chi tiết)

Hà Nội 2.034 giáo viên hợp đồng sẽ được xét tuyển viên chức

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 3/2020, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã rà soát, công khai 2.034 trường hợp đủ điều kiện. Qua rà soát, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở còn thiếu 5.349 chỉ tiêu. Từ ngày 10/6, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, công khai danh sách đăng ký. Các thí sinh sẽ lựa chọn, đăng ký vào những chỉ tiêu phù hợp.Trong vòng một tháng tiếp nhận, mỗi thí sinh được 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký.(xem chi tiết)

Bộ Giáo dục công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020

Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi chi tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 9-10/8/2020. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/8, rút ngắn nửa ngày so với kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Cụ thể, ngày 9/8, buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút) và buổi chiều thi môn Toán (90 phút). Ngày 10/8: Buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH song song. Mỗi bài thi kéo dài trong 90 phút. Trong đó, bài thi KHTN sẽ diễn ra tuần tự 3 môn thành phần gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học (mỗi môn 50 phút) và bài thi KHXH  gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân (mỗi môn 50 phút). (xem chi tiết)

Trẻ không muốn đi học, phát hiện 2 cô giáo đánh trẻ

Phòng GD&ĐT TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã báo cáo sự việc hai giáo viên mầm non đã đánh trẻ trong giờ chuẩn bị đi ngủ tại Trường mầm non tư thục Hoa Anh Đào. Hiện 2 giáo viên này đã bị buộc cho thôi việc. (xem chi tiết)

Biết là trường ĐH 'ma', học viên vẫn xin xác nhận tốt nghiệp

Dù Trường ĐH Irvine (Hoa Kỳ) bị xếp vào nhóm trường ĐH không được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận văn bằng, nhưng gần đây học viên vẫn quay trở về đơn vị liên kết đào tạo xin xác nhận tốt nghiệp. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG