Điểm nhấn giáo dục: Bộ trưởng GD&ĐT đăng đàn đối thoại với giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đăng đàn đối thoại với giáo viên; Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất là ngày 28/8 hay giáo viên mầm non được hỗ trợ 162 triệu đồng nếu cam kết làm việc 10 năm;…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đăng đàn đối thoại với giáo viên

Ngày 15/8 tới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn sẽ gặp gỡ và đối thoại với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, đào tạo năm 2023.

Chương trình "Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục - đào tạo năm 2023" sẽ được theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu đặt tại Bộ GD-ĐT và 63 tỉnh, thành.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng GD&ĐT đối thoại với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trong ngành giáo dục của cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết nội dung cuộc đối thoại xoay quanh về đời sống, việc làm và các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT từ mầm non đến đại học.

Qua đó, Bộ trưởng muốn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ đó, giúp việc định hướng chính sách phù hợp để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành GD-ĐT và thực hiện thành công đổi mới giáo dục.

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày nào?

Học sinh các cấp ở Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất là ngày 28/8, trước lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 một tuần.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, trong đó quy định học sinh các cấp tựu trường sớm nhất ngày 28/8. Riêng học sinh lớp 1, tựu trường sớm nhất ngày 21/8 để các em có 2 tuần làm quen trường lớp, rèn nền nếp mới trước khi vào chương trình học. (xem chi tiết)

Bị review bán đồng phục, ép mua ba lô: Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú nói do nhân viên làm sai!

"Balo phải là balo đồng phục, balo không có logo trường bảo vệ không cho vào. Đồng phục phải mua theo đơn vị bộ, không được mua lẻ áo, quần, váy..." là một đoạn review được cho là giữa nhân viên Trường THPT Bình Phú, quận 6, TPHCM với học sinh đang gây xôn xao dư luận. (xem chi tiết)

Phụ huynh ‘tố’ trường đòi tặng điều hòa, UBND huyện nói không đúng

Liên quan đến sự việc phụ huynh tố nhà trường quyên góp tiền lắp điều hòa, máy chiếu, UBND huyện Thanh Trì vừa “bác” thông tin và khẳng định, phụ huynh tự lập nhóm zalo trao đổi, bàn bạc các vấn đề học tập, trong đó không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm. (xem chi tiết)

Giáo viên mầm non được hỗ trợ 162 triệu đồng

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có Nghị quyết quy định hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng vào các đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập trên địa bàn với mức tối đa hơn 160 triệu đồng/ người kể từ ngày 1/8/2023. (xem chi tiết)

Nhiều trường quyết định không tăng học phí

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Thời điểm này, các trường đại học công lập liên tiếp thông báo điều chỉnh không tăng học phí năm học 2023-2024. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo dục cần một sự đổi mới có tầm vĩ mô

Giáo dục Việt Nam đang chuyển mạnh từ nền giáo dục thiên về trang bị kiến thức sang hướng đến phát triển con người. Có rất nhiều việc phải làm, cần một sự đổi mới có tầm vĩ mô. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG