Lạm thu đầu năm học: Trường yêu cầu phụ huynh góp tiền lắp điều hòa?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phụ huynh Trường Tiểu học Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (Hà Nội) phản ánh, để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, giáo viên chủ nhiệm đề nghị phụ huynh góp tiền lắp điều hòa, máy chiếu. Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT lập tổ công tác nhằm xác minh sự việc.

Mạng xã hội đang lan truyền thông tin, một phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hữu Hòa phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu cha mẹ học sinh đóng góp kinh phí lắp điều hòa và máy chiếu. Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh này băn khoăn là nhà trường yêu cầu phụ huynh cam kết tặng lại trường sau khi học sinh tốt nghiệp. Nếu không cam kết, nhà trường sẽ không cho lắp. “Đã thành tiền lệ, các khối lớp đều phải làm như thế này. Xin hỏi các bậc phụ huynh trường khác có như vậy không? Tặng nhà trường tại sao phải cam kết, tại sao không để khóa sau sử dụng vừa tiết kiệm, chống lãng phí và đúng với môi trường giáo dục?”, phụ huynh này đặt câu hỏi.

Lạm thu đầu năm học: Trường yêu cầu phụ huynh góp tiền lắp điều hòa? ảnh 1

Nhiều phòng học ở các trường chỉ có thiết bị cơ bản, phụ huynh buộc phải lắp điều hòa, máy chiếu

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phụ huynh phản ánh. Chiều 10/8, tổ công tác của Phòng GD&ĐT có buổi làm việc với đại diện cha mẹ học sinh 7 lớp 1 năm học 2023-2024 ở Trường Tiểu học Hữu Hòa để lắng nghe ý kiến và nắm bắt thông tin.

Theo ông Ngát, báo cáo ban đầu của Trường Tiểu học Hữu Hòa cho thấy, cán bộ, giáo viên của trường đều khẳng định không có sự việc yêu cầu cha mẹ học sinh lớp 1 phải đóng góp kinh phí lắp điều hòa và máy chiếu để phục vụ việc dạy và học tại trường.

Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm sự việc và bảo đảm minh bạch, nghiêm túc, tổ công tác của Phòng GD&ĐT của huyện Thanh Trì đã và đang tiếp tục làm việc với các thành phần có liên quan và sẽ công khai thông tin. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, đơn vị sẽ xử lý nghiêm khắc, khách quan, đúng quy định, tuyệt đối không bao che cho sai phạm.

Để tránh lạm thu dịp đầu năm học, năm ngoái, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản quy định 7 loại quỹ cấm các nhà trường thu dưới danh nghĩa Ban phụ huynh. Trong đó, quy định rõ, những loại tiền không được thu gồm: tiền bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

MỚI - NÓNG