Dịch tay chân miệng trong tầm kiểm soát

Dịch tay chân miệng trong tầm kiểm soát
TP - Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 8 địa phương về bệnh tay chân miệng (TCM) diễn ra chiều 20-8, Bộ Y tế và các địa phương nhất trí quyết định chưa công bố dịch TCM.

Lý do được các bên đưa ra là tình hình dịch bệnh TCM vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã có chiều hướng giảm trong 3 tuần gần đây. Đặc biệt có tỉnh 6 tuần trở lại đây số người mắc bệnh giảm.

TS. Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương thực hiện báo cáo giám sát tình hình dịch tay chân miệng hằng ngày, không lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch.

* Bác sĩ Tăng Chí Thượng- Giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, khoảng 60% bệnh nhi mắc TCM được tuyến tỉnh chuyển lên điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân do bệnh nặng, bệnh viện tỉnh chưa đủ chuyên môn điều trị và do các tỉnh đang vướng mắc về thuốc đặc trị bệnh này là Gamma Globulin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG