TP - Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại khu vực các tỉnh phía Nam đang tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển biến nặng gây áp lực lên hệ thống điều trị. Trước nguy cơ bùng phát dịch, ngành y tế TPHCM đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho bệnh nhi.
TPO - Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin số ca mắc bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng mạnh, với 114 trẻ diễn biến nặng nhập viện điều trị trong vòng 2 tháng qua.
TP - Thời gian gần đây số trẻ mắc bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh chóng. Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi T.Ư), tính từ đầu năm đến nay tiếp nhận hơn 300 ca. Chỉ riêng 2 tháng 6-7, số trẻ mắc bệnh này đã tăng 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện E (Hà Nội) cũng gia tăng bệnh nhi mắc tay chân miệng.
TP - Trong cuộc kiểm tra đột xuất dịch bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vào chiều 5/10, giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh yêu cầu các bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố không chủ quan trong phòng dịch dù hiện tại bệnh tay chân miệng đang được ngành y tế khống chế tốt.
TP - Trong khi bệnh tay chân miệng (TCM) tại các tỉnh phía Nam chưa có dấu hiệu chững lại thì mới đây, số ca mắc sởi và sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng lên. Các chuyên gia y tế cho rằng nếu không có các biện pháp phòng ngừa và xử lí dịch, nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao.
TPO - Theo ghi nhận của Sở Y tế Hà Nội, trong tháng 3-2012 số trường hợp nhiễm dịch chân tay miệng tăng cao. Trung bình mỗi tuần có từ 150 – 200 trường hợp mắc dịch mới.
TP - Một tuần trở lại đây, số trẻ nhập viện do mắc bệnh Tay chân miệng (TCM) tại Bệnh viện Nhi T.Ư tăng cao hơn thông lệ. Mỗi ngày có khoảng 20 ca bệnh. Các bác sĩ cảnh báo điều bất thường ở những bệnh nhi này là biểu hiện bệnh không điển hình nhưng diễn biến bệnh nhanh.
TP - Hôm qua Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trong tuần (từ ngày 3 đến ngày 9-11) cả nước ghi nhận 2.622 trường hợp mắc mới tay chân miệng tại 56 địa phương.'
TP - Sáng qua, 9-11, Trung tâm Phụ - Sản nhi Đà Nẵng tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi cho bệnh nhi Nguyễn Lan Uyên (23 tháng tuổi) sau khi được điều trị dứt bệnh tay chân miệng (TCM).
TP - PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết các nghiên cứu của Viện cho thấy tỷ lệ các ca TCM dương tính với các virus đường ruột nói chung là 58%, trong số đó thì virus EV71 chiếm 33%.
Trong khi 80% người bệnh bị tay chân miệng lây tại gia đình, 41% lây từ mẹ sang con thì việc tuyên truyền biện pháp vệ sinh cá nhân phòng bệnh vẫn chưa được chú ý. Rõ ràng, tuyên truyền phòng bệnh “lệch” cũng góp phần để dịch bệnh không được kiềm chế.
TP - Miền Bắc vừa có bệnh nhi đầu tiên tử vong bị bệnh tay chân miệng. Đang là vụ dịch, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nếu thấy con có một số dấu hiệu của bệnh này phải lập tức đưa đi viện.
TP - Ngày 24-8, BS Trần Ái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum xác nhận: Cháu bé bị mắc bệnh tay-chân-miệng được đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đã tử vong.
TP - Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn, tỉnh này hiện có 106 ca mắc bệnh tay chân miệng, đối tượng mắc phần lớn là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ở huyện Cao Lộc, Văn Quan, Văn Lãng.
TP - Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 8 địa phương về bệnh tay chân miệng (TCM) diễn ra chiều 20-8, Bộ Y tế và các địa phương nhất trí quyết định chưa công bố dịch TCM.
TP - Hôm qua, Phòng Y tế và Phòng Giáo dục quận 8 (TPHCM) cho biết, từ nay đến 20-8 sẽ có 30 trường mầm non công lập của quận phải đóng cửa vì dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát.
TP - Trẻ mắc bệnh tay chân miệng ào ào nhập viện khiến hành lang ở các bệnh viện nhi cũng trở thành nơi trị bệnh. Trong khi đó, chủng virus mới xuất hiện làm bệnh trở nên khó trị hơn nhưng nhiều nơi vẫn lơ là phòng bệnh.
TP - Theo ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, đến nay TP đã có trên 2.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện, tăng hơn 64% so với cùng kỳ của năm 2010, trong đó 11 trường hợp đã tử vong.
TP - Chỉ trong tuần qua, bốn trẻ tử vong liên tiếp do dịch tay chân miệng gây ra ở TPHCM, nâng tổng số trẻ chết vì bệnh này, lên 11 ca. Dồn dập trẻ tử vong vì tay chân miệng được lý giải do xuất hiện chủng virus mới với độc lực rất cao.