Hôm qua (5/1), Bộ NN & PTNT đã tổ chức họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (PCDCGC). Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN & PTNT), từ đầu tháng 12/2004 đến nay đã có 25 điểm phát dịch là các hộ chăn nuôi gia cầm ở 24 xã, phường, 21 huyện, thị thuộc các tỉnh: Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh, Bình Phước, An Giang, Nam Định. Số gia cầm mắc dịch, chết và tiêu huỷ là 9.974 gà, 12.737 vịt, ngan và 6.000 chim cút.
Theo nhận định của Cục Thú y, dịch xảy ra quy mô không lớn, các ổ dịch đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của đợt dịch hồi đầu năm 2004, vụ Đông Xuân thời tiết thuận lợi cho việc phát triển và lây lan của virus cúm. Vì vậy dịch có thể phát thêm ở một số điểm khác thuộc vùng dịch cũ, vùng có mật độ gia cầm lớn, thường tập trung buôn bán giết mổ gia cầm.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng: “Chúng ta phải khuyến khích giết mổ tập trung, hạn chế giết mổ lẻ tẻ. Các địa phương phải đưa trại chăn nuôi, khu giết mổ ra khỏi khu dân cư. Phải tăng cường giám sát dịch tễ, thống nhất việc sử dụng vắc xin ở một số cơ sở. Chúng tôi đã giao việc này cho Cục Thú y và phải sớm đưa ra khuyến cáo cụ thể”.
Tại cuộc họp báo tổ chức ngay sau cuộc họp, ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y đã trả lời PV Tiền Phong về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong thời gian tới.
“Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát dịch bệnh, các cấp các ngành theo nhiệm vụ phân công tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác giám sát phát hiện bệnh, tiêu huỷ kịp thời đàn gia cầm bệnh; tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm vào địa phương, phát hiện và xử lý việc giết mổ gia cầm sống tại chợ. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người tiếp xúc với gia cầm bệnh, thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan nhiễm vi rút cúm từ gia cầm sang người theo hướng dẫn của ngành y tế” - Ông Anh nói.
| Ngày 30/1/2004 Chi cục Thú y tỉnh Hà Tây tổ chức tiêu huỷ gà bị nhiễm dịch bệnh ở xã Thanh Mai (Thanh Oa i- Hà Tây). Ảnh: Xuân Quyết |
Ông Anh cho biết thêm về trường hợp người nhiễm virus H5N1 tại Tây Ninh: Sau khi nhận được báo cáo về trường hợp gà chết tại một gia đình ở xã Phước Minh (huyện Dương Minh, Tây Ninh), Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành điều tra ổ dịch.
Kết quả cho thấy: Ngày 5/12/2004 gia đình này đã mua 4 con gà chọi từ chợ huyện của huyện Phú Tân (An Giang) về nuôi cùng 9 con gà ở nhà. Ngày 11/12/2004, một con gà chọi bị chết, sau đó đến những con gà khác đang nuôi tại nhà.
Người bị cúm là một cô gái 16 tuổi quê ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đến làm thuê cho gia đình có gà bị chết. Ngày 23/12/2004, cô gái có biểu hiện sốt cao, ho và phải vào nhập viện tại bệnh viện tỉnh Tây Ninh 25/12/2004 rồi được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, ngày 28/12/2004, đã xác định bệnh nhân này bị nhiễm cúm H5N1.