Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Iran vội phóng thích tiếp 85.000 tù nhân

Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Iran vừa tạm thời phóng thích 85.000 tù nhân trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran - Gholamhossein Esmaili – cho biết một nửa số tù nhân được phóng thích từng phạm “các tội danh liên quan đến an ninh”. Trong đó có một số tù nhân chính trị.

“Cùng lúc đó, trong nhà tù, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch bệnh”, người phát ngôn nói.

Thời điểm các tù nhân phải trở lại nhà tù hiện chưa được tiết lộ.

Số ca mắc Covid-19 ở Iran hiện đã lên tới 14.991 ca, với 853 ca tử vong.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Iran đã tuyên bố tạm thời thả 70.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Cùng lúc đó, tại Italy, các biện pháp chống dịch mới đối với nhà tù đã dẫn tới các cuộc bạo loạn chết người.

Cụ thể, nhà chức trách Italy đã áp dụng nhiều chính sách mới, bao gồm cả việc không cho người thân của phạm nhân vào thăm.

Theo Theo Sky News, Daily Mail
MỚI - NÓNG