Đi hái măng, phát hiện người phụ nữ chết lõa thể bên suối

0:00 / 0:00
0:00
Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ
Nơi phát hiện thi thể người phụ nữ
TPO - Khi đi hái măng, một người dân địa phương tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bụi rậm bên bờ suối trong tình trạng không có quần áo.

Ngày 11/7, đại diện UBND xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết, vừa tổ chức mai táng cho một phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn. Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc điều tra vụ việc kể trện.

Trước đó vào chiều 10/7, một người dân địa phương đi hái măng. Khi đến khu vực suối Ea Nuôl, người này ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một bụi cây khô. Đến nơi, người này tá hỏa phát hiện một thi thể phụ nữ không mặc quần áo.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; phía chính quyền xã Ea Nuôl phát đi thông báo tìm thân nhân cho nạn nhân nhưng chưa ai đến nhận. Theo lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl, người phụ nữ trên khoảng 18- 25 tuổi, thi thể biến dạng, bị mắc kẹt trong đám cây khô.

Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Thời gian gần đây, UBND xã Ea Nuôl cũng không nhận được trình báo về người mất tích. Sau khi khám nghiệm pháp y, UBND xã Ea Nuôl đã tổ chức mai táng cho người phụ nữ xấu số trên.

MỚI - NÓNG