Đem tiền 'dụ' mà gái quán nhất quyết không chịu, thiếu gia đau đầu 'gỡ' hậu quả ăn chơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyện không nên nóng vội, cũng không nên lấy tiền làm cứu cánh mà nên dùng tình cảm, sự thấu hiểu để phân tích, để thuyết phục cô ấy.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Chơi qua đường', thiếu gia sành đời muối mặt ăn quả đắng, thì những hậu quả và phiền phức mà cháu đã mang về cho bố mẹ, cho gia đình như thế này một phần có lỗi rất lớn của bố mẹ cháu đấy. Vẫn biết bố mẹ cháu ăn nên làm ra nhờ tài kinh doanh, nhờ thời cuộc thuận lợi, nhưng vẫn phải có của ăn, của để, giàu sang hơn người thì sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi, mọi yêu cầu của con về tiền mà không cần quản lí, không cần xem xét, cân nhắc là có lợi hay không có hại cho cuộc sống hiện tại rồi tương lai của con.

Cháu có đồng ý với bác rằng nếu không được bố mẹ chi tiền rộng rãi như thế thì dù cháu có muốn cũng không thể chứng tỏ độ ăn chơi sành điệu của mình với bạn bè, với gái quán như thế được, đúng không cháu?

Bây giờ chắc cháu đã thấm, đã ân hận việc làm sai trái của mình, theo bác không những cháu mà còn gia đình cháu nên bình tĩnh, nhẹ nhàng, chia sẻ, cảm thông với cô gái quán kia để có cách giải quyết êm thấm, hợp tình, hợp lí. Chuyện không nên nóng vội, cũng không nên lấy tiền làm cứu cánh mà nên dùng tình cảm, sự thấu hiểu để phân tích, để thuyết phục cô ấy.

Nếu cô ấy không muốn chốt bỏ thiên chức làm mẹ thì gia đình cháu nên chiều theo ý cô ấy, để khi cô ấy mẹ tròn, con vuông rồi tính tiếp. Đừng sốt ruột mà ép buộc cô ấy bỏ thai sẽ là tội lỗi đấy cháu nhé.

Chuyện khó mấy cũng có cách tháo gỡ. Cháu và gia đình nên trừ tiền, khéo léo để có được kết quả như ý.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.