Đêm hội tụ 'thần tượng'

Lần đầu khán giả Hà Nội chứng kiến quán quân American Idol hội ngộ X-Factor Ảnh: BTC
Lần đầu khán giả Hà Nội chứng kiến quán quân American Idol hội ngộ X-Factor Ảnh: BTC
TP - Ba nghệ sĩ thành danh qua các cuộc thi tuyển chọn giọng hát trực tiếp trên truyền hình cùng vào năm 2008: David Cook- quán quân American Idol, Alexandra Burke- đứng đầu X-Factor nước Anh và Thanh Bùi- thứ 8 Australia Idol cùng chung sân khấu H-Artistry tối nay tại nhà thi đấu Quần Ngựa, Hà Nội.

> Thanh Bùi không sợ lép vế trước các Idol của Anh và Mỹ

Lần đầu khán giả Hà Nội chứng kiến quán quân American Idol hội ngộ X-Factor Ảnh: BTC
Lần đầu khán giả Hà Nội chứng kiến quán quân American Idol hội ngộ X-Factor. Ảnh: BTC.
 

Có thể nói David Cook và Alexandra Burke là những tên tuổi nóng nhất mà chương trình H-Artistry (tên cũ: Hennessy Artistry) từng mời đến Việt Nam, vì họ vừa đoạt những danh hiệu cao nhất tại hai chương trình đình đám American Idol và X-Factor. Một số nữ ký giả thú nhận, hâm mộ David Cook ngay tại buổi họp báo trước đêm diễn.

Vừa xuống sân bay, các nghệ sĩ được đám đông hâm mộ chờ sẵn với hoa và khẩu hiệu. Alexandra Burke cho hay chưa ở đâu cô nhận được sự đón tiếp nồng hậu khiến cô rơi nước mắt như ở Việt Nam và bày tỏ lòng biết ơn về điều đó.

Được hỏi về điều tuyệt nhất và tồi nhất mà David Cook cảm nhận về Hà Nội, anh cho hay điều tuyệt nhất là con người nơi đây, và điều tồi nhất thì anh chưa thấy. Ngay buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội, David đã thử ngay món phở.

Hơn một câu hỏi đã được đặt ra về các cuộc thi mà từ đó các nghệ sĩ thành danh. Cả David và Alexandra đều khẳng định cuộc thi là bệ phóng tốt. Qua quá trình thi American Idol, David thấy mình trưởng thành cả về chuyên môn lẫn con người.

David Cook xắn tay áo tại họp báo để lộ những hàng chữ. Anh chia sẻ khi Tiền Phong hỏi về ý nghĩa của hình xăm: “Anh trai của tôi qua đời (vì ung thư) tháng 5-2009, khi tôi đang trên đường lưu diễn. Trong lễ tang của anh, người ta đọc một bài thơ tên là Dust (Bụi). Những câu cuối của bài thơ đó tôi đã khắc lên cẳng tay.”

 

Alexandra cho hay: “Trước khi thi X-factor, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng ai biết tôi là ai. Nhưng sau khi tôi đoạt giải, điều đó đã xảy ra. Tất nhiên, không có sự đảm bảo nào cho thành công sau cuộc thi của vị quán quân. Quan trọng là bạn phải biết mình là ai và muốn gì trong nghệ thuật. Công việc thực sự chỉ bắt đầu khi cuộc thi khép lại. Tự vận động và miệt mài làm việc vẫn là một sự đảm bảo tốt nhất cho sự thành công lâu dài”.

Alexandra tiết lộ, nhiều khi cộng sự gọi cô là kẻ nghiện công việc, và cô vui vì điều đó. Thanh Bùi, nguyên cử nhân Điện toán, người trả lời họp báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, cũng chia sẻ: “Trước khi đi thi, tôi không biết mình lại đặc biệt đến vậy. Sự ủng hộ của khán giả đã cho tôi niềm tin để làm nghề”.

Cả ba nghệ sĩ đều có hành trang đầy đặn trước khi thành danh ở các cuộc thi. David Cook sinh 1982, học nhạc từ năm 12 tuổi, 15 tuổi thành lập ban nhạc. Alexandra sinh 1988, bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi lên 5. Lên 9 tuổi đã trình diễn trên sân khấu, 12 tuổi tham dự cuộc thi Star for a Night (Ngôi sao sau một đêm).

Ở tuổi lên 10, Thanh Bùi - sinh 1983 tại Adelaide (Úc) - đã hát trong ca đoàn thiếu nhi nhà thờ, học piano, học nhảy và diễn xuất. Trong thời gian 2000-2006, anh là thành viên ban nhạc North và cùng với nhóm đã ra 2 album, và 3 lần đoạt vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở Thái Lan, Indonesia cũng như đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của Malaysia, Philippine và Singapore.

Anh tách nhóm, trở thành nhà sản xuất và sáng tác cho các ca sĩ từ 2007. Ở Việt Nam, anh bắt đầu được biết tới nhiều hơn sau bản song ca Lặng thầm một tình yêu với Hồ Ngọc Hà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc trước ngày khánh thành
Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc trước ngày khánh thành
TPO - Dự kiến lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ diễn ra vào sáng 19/5 - sinh nhật Bác, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc. Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình yêu của nhân dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên vùng biển Tây Nam.