Đề xuất huy động thêm lực lượng, quân đội Ukraine vấp phải phản ứng trái chiều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đề xuất của quân đội Ukraine về việc huy động thêm khoảng 500.000 quân đã vấp phải phản ứng trái chiều ở Kiev. Nhiều người đồng ý cần thêm lực lượng để đối phó với Nga, nhưng một số người lại cho rằng đây là việc làm vô nghĩa trừ khi họ nhận được thêm vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố đề xuất của quân đội hôm 19/12, nhưng cho biết ông vẫn chưa quyết định có ủng hộ đề xuất trên hay không.

Đề xuất của quân đội có thể giúp bổ sung lực lượng vốn đã trở nên mệt mỏi sau gần hai năm đối phó với Nga, nhưng cũng có thể gây ra phản ứng dữ dội từ những người phản đối.

Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về quân số hiện tại nhưng trước đó cho biết có khoảng 1 triệu người trong quân ngũ. Nga cũng mở rộng quy mô quân đội kể từ khi khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm ngoái và cho biết có kế hoạch tăng quân số lên 1,5 triệu người.

Theo Anton Hrushetskyi - Giám đốc điều hành của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, dữ liệu khảo sát cho thấy hơn 65% người Ukraine sẽ ủng hộ việc huy động thêm lực lượng. Nhưng ông nói với Reuters rằng con số này có thể không phản ánh chính xác thực tế vì nhiều người muốn đưa ra câu trả lời "thuận lòng số đông" trong thời chiến.

Oleksandr (quân nhân 27 tuổi) hoan nghênh ý tưởng về việc tuyển quân quy mô lớn, nói rằng các vị trí ở tiền tuyến được bảo vệ rất mỏng.

Trong khi đó, Rafael (40 tuổi) lại cho rằng việc huy động có thể làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần ở tiền tuyến. "Động lực của mọi người đang giảm dần. Nếu có ai đó phải chiến đấu dù không mong muốn, thì quân đội của chúng ta sẽ không còn động lực mạnh mẽ để chiến đấu".

Tetiana (nhân viên văn phòng 37 tuổi) cho biết có một vấn đề quan trọng hơn nhân lực là đảm bảo có thêm hỗ trợ quân sự và tài chính từ nước ngoài. Tetiana nói: “Tôi nghĩ việc tuyển quân sẽ không đủ để giành chiến thắng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của phương Tây và Mỹ. Chỉ binh lính thôi là không đủ”.

Đồng quan điểm, Denys (quân nhân 21 tuổi) cho biết việc huy động lực lượng sẽ không giúp ích gì. "Không có ích gì khi huy động một lượng lớn nhân sự rồi để họ không có vũ khí trong tay". Denys cũng cho rằng chính quyền Ukraine đã không chi đủ tiền cho vũ khí.

Hồi đầu tuần, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Valeriy Zaluzhny chỉ trích quyết định của Tổng thống Zelensky khi ông sa thải lãnh đạo của hàng loạt trung tâm tuyển quân.

"Đó là những chuyên gia. Họ biết cách làm việc, nhưng họ đã biến mất", Interfax dẫn lời ông Zaluzhny cho biết.

Ông cho rằng việc huy động quân nên quay trở lại mô hình đã áp dụng cho giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Zelensky đã sa thải toàn bộ 33 người đứng đầu các cơ sở tuyển quân, vì những người này bị cáo buộc nhận hối lộ để ký vào quyết định miễn trừ y tế giả cho những người không muốn nhập ngũ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG